Phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi bên bờ sông

(PLVN) - Đi thả lưới bắt cá, người dân phát hiện thi thể bé trai bên bờ một nhánh sông nhỏ thuộc thôn 8, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Bờ sông nơi phát hiện thi thể bé S. Ảnh Báo Hà Tĩnh
Bờ sông nơi phát hiện thi thể bé S. Ảnh Báo Hà Tĩnh

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 31/7, người dân ở thôn 8 đi thả lưới bắt cá tại khu vực trên thì tá hỏa khi phát hiện 1 thi thể trẻ em nằm bên bờ một nhánh sông nhỏ của thôn nên báo chính quyền.

Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã đưa thi thể lên, đồng thời phát đi thông báo để tìm người nhà cho nạn nhân.

Nạn nhân là cháu N.H.Q.S. (SN 2011, trú tại Thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Gia đình cháu S. đã tới hiện trường để xác nhận nhân thân và từ chối khám nghiệm tử thi. 

Thi thể cháu bé được chính quyền bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Theo ông Hoàng Văn Thành, Trưởng Công an xã Cẩm Quang, người nhà cho biết cháu S. bị bệnh trầm cảm từ lâu, cứ thấy chỗ nào có nước là nhảy xuống.

Trước đó, vào trưa 30/7, ông nội bé S là Nguyễn Hữu Tài (trú tại thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan trình báo lên Công an huyện Cẩm Xuyên sự việc, cháu S. thất lạc từ chiều 29/7. 

Gia đình cũng đã đăng trên Facebook để nhờ cộng đồng mạng tìm thông tin của cháu mình.

Đọc thêm