Phổ biến pháp luật phải “đối tượng nào, hình thức ấy”

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song những năm qua ngành Tư pháp Bắc Kạn đã có nhiều cố gắng trong việc “xóa nghèo pháp luật” cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thực sự gần người dân hơn thì cần giải quyết rất nhiều vấn đề. Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Kạn - ông Hoàng Đình Toàn trao đổi những ý kiến liên quan.

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song những năm qua ngành Tư pháp Bắc Kạn đã có nhiều cố gắng trong việc “xóa nghèo pháp luật” cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thực sự gần người dân hơn thì cần giải quyết rất nhiều vấn đề. Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Kạn - ông Hoàng Đình Toàn trao đổi những ý kiến liên quan.

Thưa ông, một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác PBGDPL là kiện toàn hội đồng phối hợp công tác PBGDPL ở các cấp để tăng cường sự chỉ đạo, kết nối giữa các ngành. Vấn đề này ở Bắc Kạn đã được thực hiện ra sao?

- Thời gian qua, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự chủ động của cơ quan thường trực hội đồng PBGDPL các cấp, do đó công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2012, hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định kiện toàn hội đồng cấp tỉnh, hội đồng cấp huyện theo đó cũng được kiện toàn.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 109 hội đồng PBGDPL các cấp, các ngành, trong đó ngoài hội đồng PBGDPL của tỉnh, 05 hội đồng PBGDPL ngành, còn có 8 hội đồng cấp huyện và 95 hội đồng PBGDPL cấp xã.

Với vai trò là thường trực hội đồng, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh ban hành các văn bản về PBGDPL, trong đó tích cực lập kế hoạch, tham mưu, hướng dẫn cấp huyện tổ chức hội thi "Cán bộ chính quyền cơ sở với pháp luật" lần thứ nhất.

Nhìn chung Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL từ tỉnh đến xã đã phát huy được vai trò của mình trong công tác PBGDPL, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên tạo ra sự phối hợp thông suốt từ tỉnh đến xã.

Gần đây Bắc Kạn cũng đã có nhiều đổi mới trong cách thức tuyên truyền. Theo ông, hình thức nào được đánh giá có hiệu quả hơn cả?

- Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, ở mỗi vùng đời sống kinh tế, nhận thức của người dân là khác nhau nên phương châm của chúng tôi là đối tượng nào, hình thức ấy. PBGDPL ngoài việc phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương thì còn phải thiết thực với cuộc sống hàng ngày của người dân.

Rất nhiều hình thức được Bắc Kạn triển khai có hiệu quả trong thời gian qua như PBGDPL thông qua tuyên truyền miệng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hình thức biên soạn và phát hành tài liệu, qua phiên toà xét xử lưu động... Tuy nhiên, tôi đánh giá cao những hình thức PBGDPL như thông qua hoạt động tủ sách, ngăn sách  pháp luật

Hiện nay, tủ sách pháp luật có ở 122/122 xã, phường, thị trấn và 1401 ngăn sách pháp luật ở thôn, bản, tổ phố cũng đã phát huy được hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm có gần 10.000 lượt người khai thác.

Hay thông qua hoạt động của các câu lạc bộ. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật như “Phụ nữ và pháp luật”,“ Pháp luật và đời sống” “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Phòng chống ma túy”, “Nông dân với pháp luật”.. và đặc biệt ở cấp xã có 100 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ đã góp phần tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật, tư vấn, giải đáp những vướng mắc pháp luật cho hội viên và nhân dân.

Hoạt động trợ giúp pháp lý cũng có nhiều chuyển biến với trên 50 chuyến đi lưu động về cơ sở, tháo gỡ trực tiếp những vướng mắc về pháp luật cho người dân...

Thưa ông, với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Bắc Kạn thì việc đưa pháp luật về với người dân vùng sâu hẳn còn không ít khó khăn?

- Khó khăn nhất là vấn đề về kinh phí hàng năm được cấp cho công tác PBGDPL ở cấp huyện còn hạn hẹp, chưa kịp thời, do đó nhiều mảng công tác chưa triển khai đến tận cơ sở; biên chế cán bộ làm công tác PBGDPL thiếu từ tỉnh đến cấp xã, trong khi đó khối lượng công việc nhiều nên dẫn đến triển khai còn chậm, chưa đạt hiệu quả như mong muốn; hoạt động tuyên truyền PBGDPL thông qua 5 mô hình tại cơ sở đã có nhiều chuyển biến song vẫn còn hạn chế.

Nếu được sự quan tâm, tháo gỡ các vấn đề nêu trên, tôi tin chắc hoạt động PBGDPL trên địa bàn Bắc Kạn sẽ có nhiều chuyển biến hơn nữa.

Xin cảm ơn ông!

Bình An (thực hiện)

Đọc thêm