Phố cổ Hà Nội vắng như... mùng Một Tết giữa dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khác hẳn không gian sầm uất vốn có với tiếng người xôn xao, tiếng còi xe inh ỏi, ngày đầu thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo công điện khẩn của UBND thành phố, phố cổ Hà Nội trở nên vắng vẻ đìu hiu, tĩnh lặng như ngày mùng Một Tết.

Theo Công điện của UBND Thành phố Hà Nội, người dân ở tại nhà, không tụ tập quá 5 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, từ 0h ngày 19/7.

Hàng quán đóng cửa, người xe lác đác.

Hàng quán đóng cửa, người xe lác đác.

Sáng đầu tiên thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, trên các con phố cổ chỉ lác đác bóng dáng một vài chiếc ô tô, một vài người bán hàng rong. Phố cổ Hà Nội chìm trong tĩnh mịch.

Chợ Đồng Xuân tạm thời đóng cửa.

Chợ Đồng Xuân tạm thời đóng cửa.

Chính quyền khuyến cáo người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; thiên tai, hỏa hoạn.

Bờ hồ Hoàn Kiếm chăng dây, cấm mọi người tụ tập.

Bờ hồ Hoàn Kiếm chăng dây, cấm mọi người tụ tập.

Vốn nhộn nhịp, nổi tiếng với những quán bar, pub dành cho giới trẻ, nay phố Tạ Hiện và Mã Mây cũng im lìm.

Phố Tạ Hiện hàng quán đóng cửa yên ắng.

Phố Tạ Hiện hàng quán đóng cửa yên ắng.

Phố Mã Mây mùa dịch.

Phố Mã Mây mùa dịch.

Khu phố Tràng Tiền vào những ngày nắng nóng vốn luôn đông đúc, mọi người xếp hàng để mua và thưởng thức những que kem của thương hiệu nổi tiếng này. Sáng nay cửa hàng đã đóng cửa, con phố trở nên thưa vẳng hẳn.

Phố Tràng Tiền thưa thớt người qua lại.

Phố Tràng Tiền thưa thớt người qua lại.

Nhà Thờ lớn tranh thủ tu sửa lại khi không có khách thăm quan.

Nhà Thờ lớn tranh thủ tu sửa lại khi không có khách thăm quan.

Hà Nội nâng cao ý thức phòng dịch, khiến nơi đây vắng vẻ như mùng Một Tết.

Hà Nội nâng cao ý thức phòng dịch, khiến nơi đây vắng vẻ như mùng Một Tết.

Đọc thêm