Phó giám đốc bệnh viện treo cổ, để lại thư xin lỗi

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tử vong trong tư thế treo cổ để lại bức thư chào và xin lỗi người thân.

Thông tin ban đầu, tối 14/3, ông Nguyễn Trọng Lý (60 tuổi), Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vui vẻ giao lưu cùng các đoàn viên trong cơ quan, sau đó về nhà riêng ở  xã Đức Yên, huyện Đức Thọ.

Đến khoảng 22h cùng ngày, người nhà bàng hoàng phát hiện ông Lý tử vong trong tư thế treo cổ.

Tại hiện trường, công an thu giữ bức thư tuyệt mệnh với nét chữ được cho là của ông Lý, trong đó có đoạn viết "chào tạm biệt và xin lỗi gia đình".

Công an huyện Đức Thọ nhận định đây là vụ tự tử.

Nguyên nhân vụ tử vong tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm