Phụ nữ Cảnh sát biển tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 31/5, Đoàn công tác Hội phụ nữ Cảnh sát biển do Đại tá Đinh Văn Điền, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến thăm và trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Đoàn công tác của Cảnh sát biển trao sổ tiết kiệm cho các cháu mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Đoàn công tác của Cảnh sát biển trao sổ tiết kiệm cho các cháu mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dịp này đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng 4 sổ tiết kiệm cho 4 cháu mồ côi do tác động của đại dịch COVID-19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại quận Tân Phú, TP HCM. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma tuý số 3 tặng 4 phần quà trị giá 4 triệu đồng. Tổng giá trị quà tặng 48 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Phụ nữ Cảnh sát biển nhân Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022, nhằm hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Phụ nữ Quân đội phát động. Với mong muốn sổ tiết kiệm được trao cho các em mồ côi sẽ góp phần chung tay chia sẻ, chăm lo đời sống, sức khỏe, tinh thần, tạo điều kiện cho em nhỏ được tiếp sức trong học tập, cuộc sống và được phát triển toàn diện. Giúp các cháu giảm bớt những tổn thương, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, tự tin bước tiếp vào đời.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà cho các trẻ mồ côi do ảnh hưởng của COVID-19.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà cho các trẻ mồ côi do ảnh hưởng của COVID-19.

Đây là một trong nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của phụ nữ Cảnh sát biển hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Chiều 1/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã tổ chức chương trình gặp mặt, trao học bổng, tặng quà cho các em học sinh là con của cán bộ, nhân viên trong đơn vị đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2021 - 2022.

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập.

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh: Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm kịp thời biểu dương các em học sinh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện và đồng thời trực tiếp động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cũng đề nghị, trong thời gian tới lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn hoạt động này với thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn tiến hành trao 50 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) từ Quỹ học bổng Vừ A Dính và 262 suất quà (200.000 đồng/suất) cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với các địa phương tiến hành thăm, tặng quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại địa bàn đóng quân.

Đọc thêm