Phụ nữ Cục Nghiệp vụ và pháp luật “Chung tay phòng chống dịch COVID-19”

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Mới đây, Hội Phụ nữ Cục nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chung tay giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, kịp thời động viên các lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Phụ nữ các đơn vị sắp xếp các phần quà để gửi tặng cho người dân.
Phụ nữ các đơn vị sắp xếp các phần quà để gửi tặng cho người dân.

Hướng tới thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III và thực hiện Hướng dẫn số 10767/HD-CT ngày 10/8/2021 của của Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Phụ nữ Cảnh sát biển chung tay phòng chống dịch COVID-19”, Hội Phụ nữ Cục nghiệp vụ và Pháp luật đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chung tay giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, kịp thời động viên các lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Theo đó, cán bộ hội viên phụ nữ Cục nghiệp vụ và Pháp luật phối hợp trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội); thăm, tặng quà Quân y cơ quan Bộ Tư lệnh và phối hợp Hội phụ nữ Công an Quận Hà Đông tặng nước uống tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn Quận Hà Đông (Hà Nội) tổng giá trị các phần quà tặng gần 5 triệu đồng.

Hội viên phụ nữ Cục Nghiệp vụ và Pháp luật tham gia vận chuyển hàng hóa hỗ trợ nhân dân phường Tây Mỗ tại chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Nguyễn Lương)

Hội viên phụ nữ Cục Nghiệp vụ và Pháp luật tham gia vận chuyển hàng hóa hỗ trợ nhân dân phường Tây Mỗ tại chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Nguyễn Lương)

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân, nêu cao tinh thần đoàn kết cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Cũng liên quan đến hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19, vào sáng 26/8, Ban Thanh niên Quân đội (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) chủ trì, phối hợp với một số đơn vị cũng đã tổ chức chương trình tặng 1.000 suất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu cho đối tượng chính sách, người nghèo trong khu vực phong tỏa ở hai phường Văn Chương và Văn Miếu thuộc quận Đống Đa (Hà Nội).

Cán bộ, hội viên phụ nữ Cục Nghiệp vụ và Pháp luật tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Quân y cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Cục Nghiệp vụ và Pháp luật tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Quân y cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Cụ thể, Ban Thanh niên Quân đội đã phối hợp Cục Chính trị các đơn vị: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân; Ban Phụ nữ Quân đội; Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn/Binh chủng Công binh; Trường Quốc tế Hàn Quốc; Dự án Nông nghiệp - Trở lại thiên nhiên tổ chức chương trình tặng quà đối tượng chính sách, người nghèo đang thực hiện cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP Hà Nội.

Các phần quà được trao tặng gồm 12 tấn gạo, 15.000 quả trứng gà, 600 thùng mì tôm, 100 thùng nước mắm, 2.000 gói mì chính, bột canh, 1.000 chai dầu ăn, 3,5 tấn rau, củ, quả với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều 21/8, UBND quận Đống Đa đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ hai phường Văn Chương và Văn Miếu sau khi phát hiện 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại đây.

Ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: hiện số ca F0 ở hai phường này là tương đối lớn (150 ca). Trong vùng phong tỏa có hơn 7.000 hộ dân với 21 nghìn nhân khẩu. Sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn của người dân trên địa bàn.

Theo Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, thời gian qua, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", tuổi trẻ toàn quân đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay trong phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, như: Xung phong vào tâm dịch tham gia truy vết, xét nghiệm, tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân COVID-19, kiểm soát tại các chốt, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân các địa phương tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức “Gian hàng không đồng”; động viên, tặng quà, thiết bị y tế với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng; hiến máu tình nguyện với gần 40.000 đơn vị máu...

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chuẩn bị các phần quà tặng bà con nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chuẩn bị các phần quà tặng bà con nhân dân.

Những việc làm trên đã góp phần cùng với tuổi trẻ cả nước nêu cao nét đẹp truyền thống của dân tộc; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, sẻ chia một phần những khó khăn về vật chất, tinh thần đối với đồng bào và cán bộ, chiến sĩ toàn quân; cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, góp phần thắt chặt thêm tình cảm đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Thời gian tới, Ban Thanh niên Quân đội tiếp tục vận động, huy động nguồn lực từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài quân đội để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và nhân dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển, tham gia chương trình ý nghĩa này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã trao tặng 200 suất quà (500.000 đồng/suất) là các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các đối tượng chính sách, các gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn hai phường Văn Miếu và Văn Chương.

Những phần quà này cũng phần nào thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Cảnh sát biển "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", qua đó góp phần hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch.

Đọc thêm