Phụ nữ thông minh đánh phấn không đánh ghen

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Khi đối mặt với việc bị người chồng phản bội, ắt hẳn không ít phụ nữ sẽ nghĩ tới chuyện đánh ghen, dằn mặt tình địch để giải tỏa sự phẫn uất, tức giận trong lòng, khẳng định mình là “chính thất”. Tuy nhiên, việc đánh người là dại dột, vừa khiến mình đau, xấu xí lại vừa làm trò cười cho thiên hạ. Người phụ nữ thông minh, hiện đại chọn những cách thức nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đủ khiến đối phương hối hận và nhận “trái đắng”.

Ngày nay, khi nói đến những người phụ nữ hiện đại, phái đẹp thường truyền tai nhau hai câu nói: “Phụ nữ thông minh đánh phấn không đánh ghen”. “Phụ nữ hiện đại kiếm tiền không kiếm chuyện”. Hai câu nói trên lập luận sắc bén về người phụ nữ, trong xã hội hiện đại, với cái nhìn thực tế, sắc sảo hơn.

Bài học từ những bà vợ tỷ phú bị phản bội

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Salt Lake City (Mỹ), ở tuổi đôi mươi Heather Bird trong một lần tham gia truyền giáo ở miền Nam nước Pháp đã có được cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu. Trong cơ duyên đó, cô đã lọt vào mắt xanh của Rober Tchenguiz - ông trùm ngành bất động sản Anh quốc.

Năm 2005, cả hai nhanh chóng đi đến kết hôn, cuộc đời của cô gái Mỹ được ví như Lọ Lem khi một bước tới thẳng giới thượng lưu London xa hoa, hào nhoáng. Tuy nhiên, cuộc sống sang chảnh của Heather Bird không kéo dài được bao lâu bởi sự phản bội của chồng. Chỉ sau 3 năm, cuộc sống hôn nhân của cô dường như rơi vào địa ngục khi người chồng tỷ phú bắt đầu chán chường với người vợ trên danh nghĩa.

Heather Bird hiện tại dù không giàu có nhưng đầy tự tin và hạnh phúc.

Heather Bird hiện tại dù không giàu có nhưng đầy tự tin và hạnh phúc.

Tình cảm phai nhòa, ông trùm bất động sản chẳng thèm nghĩ đến ân nghĩa vợ chồng mà ngang nhiên mang cô bồ trẻ là một người mẫu Ba Lan về căn dinh thự 20 triệu đô ở. Đáng nói, đây cũng là ngôi nhà mà Heather Bird cùng hai người con của mình đang sinh sống. Sống phụ thuộc, chẳng kiếm được tiền nên “bà Tchenguiz” khi đó phải ngậm ngùi chấp nhận quyết định này mà không có quyền phản kháng.

Dù vậy, sau một quãng thời gian, Heather đã không thể chịu đựng và cay đắng đề nghị chia tay chồng. Tuy nhiên, cuối cùng họ chỉ thỏa thuận ly thân bởi Heather không đủ khả năng kinh tế nên sẵn lòng hi sinh tất cả để hai con có được cuộc sống đủ đầy. Tuy nhiên, đầu năm 2017, đột nhiên người chồng đào hoa muốn vợ quay về sống chung nhà. Heather lại lần nữa nhẫn nhục để trở về. Lúc ấy, người phụ nữ hai con đau khổ: “Tôi biết làm gì đây khi bản thân không có tiền?”.

Cứ tưởng rằng cuộc đời của Heather sẽ mãi phải sống dưới sự khinh thường của người chồng ăn chơi, nhưng không, mọi thứ đã thay đổi khi cô quyết định bứt phá. Heather bắt đầu tìm cách kiếm tiền, để dần tách mình ra khỏi người chồng tỷ phú chỉ còn trên danh nghĩa.

Cô âm thầm mở một trung tâm chăm sóc sắc đẹp trên phố Beauchamp Place. Thời gian đầu, công việc kinh doanh không được thuận lợi nên khá vất vả. Tuy nhiên, với sự quyết tâm mạnh mẽ bà mẹ hai con đã gặt được những “trái ngọt” đầu tiên. Công việc kinh doanh ngày càng tốt lên và cô có đủ khả năng để lo cho cuộc sống của mình và hai đứa con.

Ngay sau khi có cuộc sống ổn định hơn, người phụ nữ Mỹ quyết định “đá bay” ông chồng ra khỏi cuộc đời mình bằng quyết định ly hôn. Hành động này của cô đã khiến người chồng tỷ phú hết sức bất ngờ bởi ông ta không nghĩ có một ngày người vợ xuất thân nghèo khó lại dám quyết định dứt khoát đến vậy.

Theo lẽ thường, một cô gái nghèo lấy chồng tỷ phú thì khi tan vỡ, sẽ có một màn lằng nhằng đòi bồi thường hoặc tiền cấp dưỡng. Nhưng không, Heather quyết định sẽ bỏ qua mọi thứ. “Dù chồng là một tỷ phú nhưng tôi chấp nhận việc chẳng có nhiều tiền cấp dưỡng. Tôi biết thừa số tiền đó không lớn đâu và tôi cũng chẳng theo đuổi nó. Tôi không đau khổ quá nhiều vì mình tay trắng đến đó thì cũng tay trắng ra đi thôi”, người phụ nữ này tâm sự.

Heather đưa các con về Mỹ, dạy các con làm mọi công việc nhà. Cuộc sống tuy đơn sơ nhưng êm đềm và tràn ngập tiếng cười khiến người mẹ này được làm chủ chính mình, tự tin ngẩng cao đầu khi có ai nhắc về cuộc sống của cô trước đây.

Cũng giống như Heather, bà MacKenzie Scott, vợ cũ của tỷ phú Amazon - ông Jeff Bezos đã bị người chồng gắn bó suốt 25 năm phản bội. Tuy nhiên, may mắn hơn Heather, vào năm 2019, vụ ly hôn thế kỷ với ông Jeff Bezos đã mang về cho bà MacKenzie 25% cổ phần tại Amazon, trị giá khoảng 36 tỷ USD.

Vợ cũ tỷ phú Amazon chứng minh mình là một người hào phóng, tốt bụng, khác biệt so với chồng.

Vợ cũ tỷ phú Amazon chứng minh mình là một người hào phóng, tốt bụng, khác biệt so với chồng.

Khi biết người chồng mà mình hết mực yêu thương đã lén lút ngoại tình trong suốt 2 năm là nỗi đau không phải ai cũng hiểu được của bà MacKenzie. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng chỉ trích, trách móc, bà MacKenzie lại lựa chọn im lặng và âm thầm tạo ra những giá trị có ích cho đời. Đó là cách đáp trả đầy khôn ngoan, tinh tế không phải người phụ nữ nào cũng làm được.

Cụ thể, không lâu sau khi ly hôn, bà đã ký với tổ chức từ thiện Giving Pledge, cam kết cho đi phần lớn tài sản của mình. Nhờ cổ phiếu Amazon tăng nhanh chóng trong năm nay, tài sản của bà tăng lên tới hơn 60 tỷ USD.

Bà MacKenzie Scott đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi quyết định đóng góp 1,7 tỷ USD (39.400 tỷ đồng) cho 116 tổ chức từ thiện trong năm 2020. Hành động hào phóng, rộng rãi này của bà đã nhận được nhiều sự ca ngợi của dư luận. Ngược lại, chồng cũ của bà, tỷ phú giàu nhất thế giới lại nổi tiếng là một “người keo kiệt”. Vào hồi đầu năm 2020, ông Jeff Bezos bị chỉ trích khi chỉ quyên góp 690.000 USD (hơn 15 tỷ đồng) để hỗ trợ việc khắc phục cháy rừng ở Australia.

Theo tính toán của trang Business Insider, năm 2018, cứ khoảng năm phút, Bezos lại kiếm được 690.000 USD. “Ðồng ý là bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng tốt, nhưng khi bạn là người giàu nhất thế giới mà chỉ quyên góp 0,00059% tài sản của mình thì thật là keo kiệt. Việc này giống như một hình thức PR hơn”, một người dùng Instagram bình luận.

Chuyên gia tâm lý nói gì về đánh ghen?

Đánh ghen là một hiện tượng xã hội xảy ra ở mọi xã hội, mọi nền văn hóa và ở mọi thời điểm lịch sử, dưới những hình thức khác nhau, với các mức độ khác nhau. Đáng lưu ý, về vấn đề này, các chuyên gia tâm lý học và y học nhận định, đánh ghen có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trí não, làm giảm trí thông minh, thiếu logic, đánh mất sự tự tin, tiêu tan độ hấp dẫn cũng như nhân cách con người.

Chia sẻ với báo chí, PGS.TS Trần Thu Hương, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết: Ghen tuông là một dạng bản năng của con người không thể loại bỏ mà chỉ có thể kiểm soát bằng lý trí, khả năng tự làm chủ bản thân hoặc thông qua những mối quan hệ xã hội tích cực, thiện chí và luôn có ít nhất 3 đối tượng gồm người ghen, người bị ghen và người liên quan đến người bị ghen. Hành vi đánh ghen của người có tâm lý hướng ngoại thường đi kèm sự giận dữ, ầm ĩ, còn ở những người có xu hướng hướng nội, biểu hiện sự ghen tuông thường là sự xa lánh, lạnh lùng, khinh bỉ, căm thù đối tượng. Cả hai dạng này đều rất nguy hại cho sức khỏe cả thể chất và tinh thần.

Đồng tình, chuyên gia tâm lý người Mỹ Kathy Morelli cũng phân tích: “Bạn càng đánh ghen dữ dội thì càng chứng tỏ bạn là người thất bại trong mối quan hệ. Do đó, để xử lý một cuộc ngoại tình thì điều đầu tiên người phụ nữ thông minh cần làm là giữ bình tĩnh. Việc giữ cho mình được một cái đầu lạnh sẽ mang đến những suy nghĩ và quyết định sáng suốt”. Chuyên gia tâm lý này luôn khuyên khách hàng của mình phải hít thở thật sâu khi gặp phải tình huống như vậy. Khi đã kiểm soát được cảm xúc, họ có thể “bày mưu tính kế” để “dạy” cho đôi nam nữ kia một bài học nhớ đời mà chẳng cần động chân, động tay.

Việc đánh ghen chỉ khiến những người phụ nữ bị phản bội càng trở nên đáng thương.

Việc đánh ghen chỉ khiến những người phụ nữ bị phản bội càng trở nên đáng thương.

Có thể khẳng định, không phải cứ thông qua đánh ghen, người phụ nữ có thể đạt được mục đích cuối cùng là níu giữ lại hạnh phúc gia đình đã vun vén bao lâu nay. Trong nhiều trường hợp, nếu còn yêu và có thể tha thứ, người vợ có thể cho người chồng cơ hội để sửa sai, quay lại. Nhưng nếu người chồng không thể hối cải, tái phạm nhiều lần, người phụ nữ sẽ trở nên đáng thương nếu liên tục chạy theo đánh ghen hết cô bồ này đến nhân tình khác của chồng.

Chuyên trang tâm lý học Psych Central (được tạo ra từ năm 1995) cũng đưa ra lời khuyên về việc người phụ nữ không nên chọn cách đánh ghen dữ dội mà hãy quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần của bản thân. Hãy trút bỏ gánh nặng nếu cảm thấy quá mệt mỏi, chuyên trang viết. Cuộc hôn nhân mà chỉ một người vun đắp sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Người phụ nữ nên dành thời gian đó để chăm sóc bản thân, con cái thay vì bận lòng, đau khổ vì một người không xứng đáng.

Đọc thêm