Phú Thọ: Gần 1 năm không kè nổi 100 mét ngòi tiêu, cần xem xét lại năng lực của Công ty Tuấn Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần 1 năm trôi qua Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Phúc - đơn vị thi công Dự án nâng cấp, cải tạo kết hợp đường giao thông ngòi tiêu Tam Cường (xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) loay hoay làm vẫn chưa được 100 mét ngòi tiêu. Dự án đến nay bị chậm tiến độ, gây cản trở giao thông khiến người dân vô cùng bức xúc.
Phú Thọ: Gần 1 năm không kè nổi 100 mét ngòi tiêu, cần xem xét lại năng lực của Công ty Tuấn Phúc

Cụ thể, theo thông tin của người dân sinh sống tại xã Vạn Xuân phản ánh thì gần 1 năm nay việc đi lại của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, ô nhiễm khói bụi… do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Phúc (Địa chỉ: Số 89, đường Sông Thao, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) loay hoay không kè nổi 100 mét ngòi tiêu Tam Cường. Đơn vị thi công thiếu kinh nghiệm, quá trình thi công gây sạt lở hàng trăm mét đường nhựa, có dấu hiệu cắt xén công đoạn, thời gian thi công...

Theo tìm hiểu, tại Quyết định phê duyệt đầu tư dự án số 4129/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Tam Nông, dự án có tổng mức đầu tư 13,6 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự án là 240 ngày. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tam Nông được giao làm đại diện chủ đầu tư.

Để đảm bảo thông tin khách quan, PV đã tới công trường ngòi tiêu đang được thi công. Theo quan sát, đoạn ngòi tiêu đang thi công có chiều dài khoảng 900m, sâu khoảng 6-7 mét, phía bên trái ngòi là đường dân sinh, Công ty Tuấn Phúc không lập rào chắn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, hai đầu công trình cũng không có bảng hiệu.

Trên công trường chỉ có lác đác vài thợ phổ thông đang kè xếp đá vào rọ, trong đó có 1 thợ lái máy múc, 1 thợ lái máy gạt, 1 thợ lái xe lu. Không có bất kể người nào đội mũ kỹ sư, mặc đồ bảo hộ an toàn lao động thể hiện là chỉ huy trưởng công trình, giám sát thi công.

Dự án ngòi tiêu Công ty Tuấn Phúc thi công tới đâu sạt lở tới đó.

Dự án ngòi tiêu Công ty Tuấn Phúc thi công tới đâu sạt lở tới đó.

Công ty Tuấn Phúc dùng đất dắp vào bờ kè có dấu hiệu không đạt chất lượng dẫn tới sạt lở nghiêm trọng.

Công ty Tuấn Phúc dùng đất dắp vào bờ kè có dấu hiệu không đạt chất lượng dẫn tới sạt lở nghiêm trọng.

Đất đắp mái kè có nhiều sỏi nhỏ, tả tơi nên dễ bị mưa cuốn trôi.

Đất đắp mái kè có nhiều sỏi nhỏ, tả tơi nên dễ bị mưa cuốn trôi.

Người dân hoài nghi Công ty Tuấn Phúc không đủ năng lực hay thiếu kinh nghiệm thi công dự án thủy lợi?

Người dân hoài nghi Công ty Tuấn Phúc không đủ năng lực hay thiếu kinh nghiệm thi công dự án thủy lợi?

Công ty Tuấn Phúc còn bị tố "ăn bớt" công đoạn thi công dẫn tới mái kè vừa làm xong đã bị sụt lún.

Công ty Tuấn Phúc còn bị tố "ăn bớt" công đoạn thi công dẫn tới mái kè vừa làm xong đã bị sụt lún.

Chỉ sau vài cơn mưa, đất đắp mái kè đã bị nước xối trôi xuống ngòi

Chỉ sau vài cơn mưa, đất đắp mái kè đã bị nước xối trôi xuống ngòi

Hàng trăm mét đường nhựa bị Công ty Tuấn Phúc làm sạt lở nhưng công ty này chỉ đổ lớp bê tông mỏng để che mắt sai phạm.

Hàng trăm mét đường nhựa bị Công ty Tuấn Phúc làm sạt lở nhưng công ty này chỉ đổ lớp bê tông mỏng để che mắt sai phạm.

Do chỉ đổ bê tông trên bề mặt nên đường bị sạt lở, ngậm sâu vào trong.

Do chỉ đổ bê tông trên bề mặt nên đường bị sạt lở, ngậm sâu vào trong.

Thi công ngòi tiêu cẩu thả, Công ty Tuấn Phúc phá nát hàng trăm mét đường nhựa mới đưa vào sử dụng vài năm nay.

Thi công ngòi tiêu cẩu thả, Công ty Tuấn Phúc phá nát hàng trăm mét đường nhựa mới đưa vào sử dụng vài năm nay.

Mái kè vừa thi công xong đã bị sạt lở, Công ty Tuấn Phúc đang khắc phục.

Mái kè vừa thi công xong đã bị sạt lở, Công ty Tuấn Phúc đang khắc phục.

Nhiều vị trí có dấu hiệu thi công sai thiết kế.

Nhiều vị trí có dấu hiệu thi công sai thiết kế.

Trạm bơm ngòi tiêu Tam Cường có nguy sơ sụp đổ đang được chống đỡ một cách cẩu thả.

Trạm bơm ngòi tiêu Tam Cường có nguy sơ sụp đổ đang được chống đỡ một cách cẩu thả.

Báo PLVN đã nhiều lần liên hệ với UBND huyện Tam Nông và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tam Nông để làm rõ những thông tin bạn đọc phản ánh, tuy nhiên đến nay UBND huyện Tam Nông vẫn chưa cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc nội dung vụ việc.

Đọc thêm