Phú Yên triển khai các gói hỗ trợ COVID-19 đến với người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang triển khai các gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và túi an sinh trị giá 300 ngàn đồng cho các khu vực phong tỏa trên địa bàn.
Trao gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 cho người dân ở TP Tuy Hòa.
Trao gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 cho người dân ở TP Tuy Hòa.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, chiều 1/9, TP Tuy Hoà tổ chức phân bổ tiền hỗ trợ cho 839 người lao động bị tạm dừng hoạt động hoặc mất việc làm (lao động tự do) đợt 1 với tổng số tiền hơn 1 tỷ 208 triệu đồng.

Để đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch, Phòng Lao động Thương binh và xã hội phối hợp với Phòng Tài Chính - Kế hoạch TP Tuy Hòa chuyển kinh phí về UBND các phường, xã để chi hỗ trợ cho người lao động.

Theo ông Nguyễn Chí Hùng, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và xã hội TP Tuy Hoà, hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp rà soát, bổ sung danh sách các trường hợp đủ điều kiện để hoàn chỉnh hồ sơ kịp thời hỗ trợ, giúp bà con nhân dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Người dân phấn khởi khi nhận được gói hỗ trợ

Người dân phấn khởi khi nhận được gói hỗ trợ

Cùng ngày, UBND TP Tuy Hòa đã triển khai hỗ trợ 2.200 túi an sinh cho người dân đang sinh sống tại 31 khu phong tỏa trên địa bàn T.

Nhận được gói hỗ trợ, bà Trương Mai Hương, xóm 4, thôn Ngọc Lãng cho biết gia đình bà có 4 thành viên. Dịch bệnh xảy ra, khu dân cư bị phong tỏa, các thành viên trong gia đình đã chấp hành ở nhà từ ngày 5/8 đến nay. Thời gian qua, gia đình đã được hỗ trợ gạo, mì tôm, nước uống. Túi an sinh do UBND TP Tuy Hòa hỗ trợ với đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết, phục vụ cuộc sống hàng ngày nên bà rất vui.

Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Cao Đình Huy cho biết, TP đã ghi nhận hơn 1.500 trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 23/6 đến nay, trong đó có nhiều ca mắc ngoài cộng đồng. TP đang thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, quản lý chặt dân cư, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Toàn TP hiện phong tỏa 31 khu dân cư với 2.226 hộ.

Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, UBND TP đã quyết định phân bổ kinh phí và giao cho UBND các xã, phường mua sắm nhu yếu phẩm thiết yếu trao đến từng gia đình trong khu phong tỏa.

Đọc thêm