Quan niệm về tướng đàn ông phú quý của cổ nhân

(PLO) -Cổ nhân cho rằng, tính cách con người được hình thành nên là do ảnh hưởng  âm dương ngũ hành của tự nhiên. Người có tính cách như thế nào sẽ được biểu lộ ra ngoài thế ấy. Người đàn ông có thần mắt hung ác thì đa phần là bạc tình; mũi dày thì phú quý; tinh thần lạc quan thì sống thọ trẻ lâu. 
Quan niệm về tướng đàn ông phú quý của cổ nhân

Vì vậy, khi muốn biết người đó phú quý sang hèn, thọ trường hay đoản mệnh thì người ta chỉ cần nghe tiếng, nhìn sắc mặt cũng có thể biết được. Dưới đây xin giới thiệu một số quan niệm của cổ nhân khi quan sát tướng người đàn ông để bạn đọc tham khảo.

Theo quan niệm cổ nhân, cổ là nơi bên trên thì liên kết với não bộ, dưới thì thông với các bộ phận đặc trong cơ thể, tức là vị trí khống chế tư tưởng và hành động của con người. Là con đường dinh dưỡng cung cấp cho não phải đi qua. Vì vậy, đó là bộ phận hết sức quan trọng, nếu trong cơ thể người ví đầu là gốc rễ của cái cây, chân tay là chi cành thì cổ chính là thân cây.

Do đó, bộ phận cổ trong tướng học cũng rất được coi trọng. Cổ nhân chỉ cần nhìn vào màu sắc, hình dạng ngoại quan cũng có thể phần nào đoán biết được vận mệnh của người đó, hoặc vận thế hiện thời của một người. Trong mệnh lý học thì tướng mặt đại diện cho vận, còn cổ đại diện cho vận khí hậu thiên bổ trợ của người đó.

Theo đó, một người có tướng cổ đẹp rộng rãi đầy đặn thì phú, màu sáng tươi nhuận thì quý. Tướng cổ rộng rãi đầy đặn là mức độ to nhỏ của cổ khi nhìn trực diện vào. Nếu cổ đầy đặn tròn trịa, săn chắc, màu sắc tươi sáng là tốt, những người có tướng cổ này thường có tài vận may mắn, cả đời không phải lo nghĩ tới tiền bạc, dù không phải mất công sức những vẫn được tài lộc hơn người. Không chỉ vậy, người có tướng cổ này còn khiến tài vận của người trong gia đình tăng lên, kinh tế ổn định dư thừa, người khác nhìn vào có cảm nhận cuộc sống gia đình sung túc đầy đủ.

Ngược lại, người có cổ nhỏ, da thịt cổ có cảm giác không chắc chắn, nhìn như da người già thì trong công việc rất khó đạt được thành tích lớn. Ngoài ra, người có tướng cổ này thì trong cuộc sống họ thường có tâm trạng không tốt, tiêu cực, tự mình lo lắng mà bỏ cuộc hoặc hay oán người trách trời. Vì vậy, mẫu người này thường thiếu ý chí vương lên và phát triển, cần chủ động tích cực nhiều hơn trong cuộc sống, suy nghĩ lạc quan để đối diện với nhân tình thế thái mới mong chuyển biến.

Nhìn kích thước đoán vận thế sang hèn phú quý: Về kích thước dài ngắn của cổ thì tuỳ vào từng tạng người mà phân định, nếu một người có thân hình béo thì cổ ngắn là tốt, nếu người gầy thì cổ dài là tốt nhưng không được quá dài. Những người có đặc điểm tướng cổ này thì trong công việc hoặc cuộc sống thường rất nhiều việc phải làm nhưng cùng với đó là cơ hội cũng tương ứng, được quý nhân tự tìm tới thúc đẩy giúp công việc phát triển thuận lợi. Họ là mẫu người luôn phát triển trong sự ổn định, gia đình ấm cúng hoà mục. Khi họ đưa ra quyết định lớn nào đó thì dễ được người nhà ủng hộ và hỗ trợ khiến sự nghiệp càng thêm tấn tới.

Ngược lại, nếu dáng người béo đậm mà cổ dài, người gầy mà cổ ngắn thì trong công việc và cuộc sống của họ thường dễ gặp những điều không như ý muốn, nhiều cản trở khiến mọi việc đều không thuận. Thậm chí dễ xảy ra những việc bất lợi gây tranh chấp, mâu thuẫn, thị phi với người khác. Do đó, những người có tướng cổ này thì cần đặc biệt chú ý tránh vì mâu thuẫn, tranh chấp, thị phi mà mang hoạ vào thân. Người có cổ quá dài, nhìn vào cảm thấy có sự không cân xứng với cơ thể thì thường là có lòng đố kỵ quá lớn, không có lợi cho việc hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, tướng do tâm sinh, tướng cũng từ tâm mà chuyển, chỉ cần điều chỉnh tâm lý của mình thì dần dần sẽ có thể hoá giải.

Nhìn yết hầu đoán vận thế sang hèn phú quý: Trong tướng cổ còn coi trọng tới vị trí yết hầu, ở nam giới nếu yết hầu là vị trí có giá trị suy đoán vận thế sang hèn phú quý rất lớn. Tướng học cho rằng, nếu yết hầu nhô ra một cách quá rõ rệt là một điều bất lợi, đặc biệt nếu người béo mà có yết hầu quá lộ thì sẽ càng bất lợi. Biểu hiện bất lợi đó là trên con đường phát triển dễ gặp phải sự cản trở, đình trệ, chậm chạp, dễ gặp những việc phiền não.

Ngoài ra, người có yết hầu quá lộ thì tài vận và sự nghiệp thiếu may mắn, dễ rơi vào cảnh phá tán tài sản hoặc bệnh tật, tai nạn. Vì vậy cần hết sức chú ý điểm này, không nên xem nhẹ. Ngược lại, khi nhìn vào cổ người nào đó cảm giác không có yết hầu hoặc chỉ lộ ra một chút thì vận thế phát triển tương đối bằng phẳng thuận lợi, nếu gặp khó khăn cũng dễ dàng hoá giải. Do đó, trong cuộc sống họ là mẫu người ổn định, ít khi gặp thị phi, tài vận tốt, được hưởng phú quý và hạnh phúc.

Nhìn mức độ cân xứng đoán vận thế sang hèn phú quý: Mức độ cân xứng giữa đầu và cổ cũng là một phần cần chú ý khi quan sát tướng cổ, người có tướng đầu và cổ có tỷ lệ tương xứng thì vận khí tương đối tốt, công việc sự nghiệp gặp nhiều cơ hội, vận may tốt tạo nên sự đột phá. Họ giỏi về việc nắm bắt thời cơ, biểu hiện công việc tốt, có ý chí vương lên, dễ tạo ra thành tích đáng nể phục trong lĩnh vực làm việc, nghiên cứu của mình khiến người khác phải nể phục.

Ngoài ra, mẫu người này thường có tính cách tương đối ổn định, bình tĩnh và trầm lặng, trong những tình huống xảy ra bất ngờ, họ có thể xử lý vấn đề một cách lý trí, nhẫn nại nên có khả năng, bản lĩnh cứu vãn được đại cục, là đối tượng được người khác tín nhiệm giao trọng trách lớn. Sự ổn định trong tính cách này của họ cũng khiến gia đình ít khi gặp sóng gió.

Ngược lại, người có tỷ lệ đầu và cổ không cân xứng nhau, thường là đầu to cổ gầy nhỏ thì tài vận thường xuyên đi xuống, dễ gặp tình trạng tiền bạc phá tán, trong cuộc sống dễ rơi vào cảnh phải chi tiêu những khoản lớn bất ngờ do bệnh tật hoặc khó khăn. Vì vậy, người có tướng cổ này thì ngày thường nên chú ý tiết kiệm chi tiêu, có kế hoạch tài chính chi tiết rõ ràng, chú ý rèn luyện thể thao để nâng cao sức đề kháng mới có thể cải thiện tình hình.

Nhìn gân mạch ở cổ đoán vận thế sang hèn phú quý: Gân mạch trên cổ chính là huyết quản và những gân nâng đỡ, vận động ở cổ. Máu huyết là nhân tố vô cùng quan trọng cung cấp dinh dưỡng cho não bộ, nhưng nếu các mạch máu ở cổ phát triển bộc phát ở bề mặt da cổ thì những người này khi làm việc thường thích phô trương nhưng cũng dễ bị kích động, trong nhiều trường hợp thậm chí là tuỳ tiện thực hiện mà không có đường hướng, kế hoạch rõ ràng.

Tuy nhiên, trong các mối quan hệ thì họ là mẫu người không thích tính toán thiệt hơn, dễ gần gũi người khác. Ngược lại, người có huyết quản không bộc lộ ra, không nhìn thấy trên bề mặt da mà ẩn sâu là mẫu người có tính kỹ càng, chịu khó khi làm việc, thậm chí tương đối bị động, làm việc không tùy tiện, đối nhân xử thế rất chu đáo và hào phóng.

Nhìn vết nhăn trên cổ đoán sang hèn phú quý: Vết nhăn trên cổ là những vết hằn ngang, người có vết nhăn này nằm đúng ở phần yết hầu thì vận thế trì trệ không thể phát triển do thường xuyên gặp khó khăn khiến họ phải suy nghĩ nhiều. Nếu vết nhăn này không nằm tại vị trí yết hầu thì thường là có phúc khí lớn, nhưng nếu nếp nhăn quá nhiều từ 4-5 vết trở lên và có màu tối, xám thì đây là điềm báo của vận thế đang rơi vào tình trạng suy thoái, đó là do sức khỏe đang yếu đi, dinh dưỡng, máu huyết lên não bộ kém, dễ đưa ra quyết định sai lầm hoặc lực bất tòng tâm trong nhiều việc…/.

Đọc thêm