Quảng Bình: Tiến hành cách ly 8 hành khách cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 46

(PLVN) - Ngày 13/3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành cách ly 8 du khách mang quốc tịch Anh ngay tại khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình. Trước đó, các du khách này cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 46

Được biết, qua điều tra dịch tễ cho thấy, 8 du khách này đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 5h15’ ngày 9/3 và di chuyển về khách sạn Sunway Hotel Hà Nội lưu trú. Đến ngày 10/3 họ đi Hạ Long và lưu trú tại khách sạn Peony Cruise (Deluxe balcony). Sau đó vào ngày 12/3 những du khách này đi chuyến bay VN8593 Hà Nội - Đồng Hới đến sân bay Đồng Hới lúc 18h50 cùng ngày.

Sau đó, đoàn du khách này được xe 35 chỗ biển số 75B-01836 thuộc Công ty lữ hành Jewel Tour đón tại sân bay và đưa đưa đi ăn tối tại Nhà hàng Bồ Đề Duyên (Đồng Hới – Quảng Bình). Sau đó về nghỉ tại khách sạn Sài Gòn- Quảng Bình lúc 20h cùng ngày.

Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình, nơi cách ly 8 du khách người Anh (ảnh: SKĐS)
Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình, nơi cách ly 8 du khách người Anh (ảnh: SKĐS) 

Sáng ngày 13/3 xe đưa đoàn đi Động Thiên Đường, đến trưa khoảng 12h45’ ăn trưa tại nhà hàng Omar Namaste. Khi đang ăn trưa đoàn được thông báo từ Hà Nội có ca nhiễm Covid-19 là tiếp viên hàng không chuyến bay VN054. Đến 14h cùng ngày đoàn trở lại khách sạn Sài Gòn.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, cả 8 hành khách cùng bay trên chuyến bay VN054 từ sân bay London Heathrow - Hà Nội có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 thứ 46.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cùng với Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới, phối hợp với chính quyền phường Đồng Hải đã thực hiện khử trùng bằng Cloramin B tại Khách sạn Sài Gòn đồng thời tiến hành cách ly tại chỗ đối với những du khách này.

Hiện những du khách này đã được kiểm tra sức khỏe, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và gửi mẫu bệnh phẩm đi kiểm tra để xác định họ có bị nhiễm Covid-19 hay không.

Đọc thêm