Quảng Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

(PLO) - Sáng 31/3, tại Khách sạn Mường Thanh (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tiếp xúc doanh nghiệp đầu năm 2015 với gần 400 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
Quảng Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế những tháng đầu năm 2015.  Thời gian qua, với sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và những nỗ lực của doanh nghiệp, tình hình của các doanh nghiệp đã có khởi sắc. 
Năm 2014 trên toàn tỉnh có 849 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 4.759,8 tỷ đồng, giảm 0,7% về số doanh nghiệp và giảm 10,23% về vốn đăng ký so với cùng kỳ (có 855 doanh nghiệp, vốn đăng ký 5.247 tỷ đồng). Doanh thu thuần tăng đạt 293.202 tỷ đồng năm 2014, đóng góp ngân sách tỉnh đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước là 8.271 tỷ đồng tăng 4,04%, doanh nghiệp ngoài nhà nước là 1.318 tỷ đồng tăng 9,92% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.222 tỷ đồng tăng 13,7%.
Tỉnh Quảng Ninh coi việc “Đồng hành cùng doanh nghiệp” là nhiệm vụ trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại chuyên đề tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Tọa đàm Khoa học và Công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp, Tổ chức gặp gỡ, trao đổi công tác, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI, Hội nghị Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp,... 
Chủ động trong nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thành lập nhiều đoàn công tác đến làm việc trực tiếp với doanh nghiệp theo từng ngành, từng lĩnh vực, qua đó đã giải quyết nhiều nội dung đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn, lãi suất; phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; xúc tiến thương mại; phát triển hạ tầng thương mại; Đầu tư; kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
Ngay sau báo cáo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành, hội nghị đã tập trung nghe và thảo luận về một số nội dung: Những vấn đề cần lưu ý khi triển khai các hiệp định ký kết giữa Việt Nam ASEAN, Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP); báo cáo tổng hợp việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và trao đổi các nội dung liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.
Trong khuôn khổ hội nghị, đã có nhiều ý kiến của các nhà đầu tư tập trung vào các nội dung hỗ trợ vốn đầu tư; chiến lược quy hoạch bến, bãi, cảng xăng dầu; cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực casino; quản lý tài nguyên môi trường; cấp phép xây dựng; chính sách ưu đãi của tỉnh về thuế; chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; vấn đề ký quỹ của doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề môi trường, giá đất…
Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp đã được ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp giải đáp, thể hiện sự chân thành, đồng lòng và quyết tâm tháo gỡ, giải quyết đến cùng những những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. 
Bên cạnh những ý kiến đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, còn có nhiều ý kiến góp ý của doanh nghiệp về chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển của tỉnh; đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng, phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các doanh nghiệp đối với quá trình đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững của tỉnh. 
Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần cởi mở của các doanh nghiệp và khẳng định những ý kiến tham gia của các doanh nghiệp không chỉ phục vụ lợi ích cho doanh nghiệp mà vì môi trường kinh doanh chung của tỉnh. 
Việc đồng hành cùng doanh nghiệp phải thể hiện bằng kết quả cụ thể, phù hợp với chiến lược của các nhà đầu tư, xây dựng thể chế phù hợp với kinh tế thị trường, xu thế hội nhập và phù hợp với điều kiện và sự phát triển của mỗi doanh nghiệp; đặc biệt tạo ra cơ chế chính sách đầu tư thuận lợi, hài hòa với lợi ích chung của tỉnh - doanh nghiệp - nhân dân.
Để tiếp tục duy trì sự hỗ trợ, quan tâm của chính quyền với doanh nghiệp, ông Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ, phản hồi các vướng mắc, phát sinh để các cấp chính quyền nắm thông tin, có giải pháp kịp thời xử lý. Những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp sẽ là cơ sở để tỉnh rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong quản lý, điều hành, qua đó, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn nữa.Về phía chính quyền, phải cam kết đồng hành với doanh nghiệp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong năm 2015 và những năm tiếp theo. 
Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp năm 2015 thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong việc chung tay tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp với phương châm: “Hiệu quả của doanh nghiệp chính là sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh”
Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng bằng khen cho 10 doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà ủng hộ 5 tỷ đồng cho tỉnh trong chương trình an sinh xã hội.

Đọc thêm