Quảng Ninh: Tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích trong đêm

(PLO) - Sáng 16/7, lãnh đạo huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân còn lại mất tích do sự cố tàu cá va chạm với một tàu vận tải khác khiến 7 ngư dân gặp nạn hôm qua.
Các ngư dân may mắn được cứu sống đang được theo dõi sức khỏe
Các ngư dân may mắn được cứu sống đang được theo dõi sức khỏe

Được biết, rạng sáng ngày 15/7, tàu cá mang biển kiểm soát HP-90561 TS trên đường chạy vào âu tàu Cô Tô để tránh gió thì bất ngờ gặp cơn giông nên tàu phải thả neo cách Cô Tô 8 hải lý. Sau khi thả neo thì tàu cá bất ngờ bị một tàu khác va đâm khiến tàu cá bị chìm tại chỗ.

Các ngư dân may mắn được cứu sống đang được theo dõi sức khỏe
Các ngư dân may mắn được cứu sống đang được theo dõi sức khỏe

Thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu có 7 ngư dân gồm, Hoàng Đức Thanh (SN 1971), Nguyễn Văn Nguyên (SN1987) cùng trú tại Thủy Nguyên (Hải Phòng), Phạm Văn Mạnh (SN 1994) , Tô Văn Chương, Tô Văn Hiến cùng trú tại huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) và 1 người tên Tài (chưa rõ quê quán).

Do vụ việc xảy ra vào đêm tối, sóng to gió lớn giật cấp 7 cấp 8, cả 7 ngư dân gặp nạn rơi xuống biển phải bám vào bình gas, tấm gỗ lênh đênh trên biển nhiều giờ. Sau đó 4 ngư dân may mắn được các tàu khác trên biển cứu sống. Hiện vẫn còn 3 ngư dân mất tích, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực  tìm kiếm các nạn nhân.

Cũng trong ngày 15/7, tại Cô Tô cũng xảy ra 1 vụ thuyền viên mất tích, anh Trần Văn Phi thuyền viên trên tàu QNg -92478TS  trượt chân rơi xuống biển trong đêm, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Đọc thêm