90% cơ hội chiến thắng nằm trong tay bà Hillary Clinton

(PLO) - Trong giờ phút này, hàng triệu cử tri Mỹ đang phải đưa ra sự lựa chọn của mình để tìm ra Tổng thống Mỹ sang giá nhất tiếp theo cho đất nước mình. 
Cuộc đua nước rút giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump.
Cuộc đua nước rút giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump.

Theo Reuter, tuần cuối cùng trong chiến dịch tranh cử là một loạt các cuộc vận động tại các bang. Ngày 7/11, bà Clinton đang cùng với Tổng thống Obama và phu nhân Michelle Obama vận động tại bang Philadelphia với khoảng 33.000 cử tri. Còn tỷ phú Trump cũng đang chạy đua nước rút tại các bang Manchester, New Hampshire. 

Được biết, trong ngày 7/11, ngày cuối cùng trước giờ bỏ phiếu, ông Obama đã tranh thủ đi vận động ở 3 điểm khác nhau cho bà Clinton, hy vọng kéo dài thời gian cầm quyền của đại diện đảng Dân chủ. Phát biểu tại bang Michigan hôm 7/11, ông Obama nói: “Tôi mong các bạn hãy làm cho bà Hillary những điều các bạn từng làm cho tôi”.

Hiện nay cơ hội chiến thắng của bà Clinton là 90%, với số phiếu áp đảo dự kiến đạt được 303 trên 270 phiếu đại cử tri cần có để chiến thắng, còn số phiếu đại cử tri của ông Trump có thể chỉ là 235. 

Ngày 8/11, cả hai cũng đang vận động bầu cử cho chiến dịch của mình, bà Clinton ở Chappaqua, New York, còn ông Trump ở Manhattan. Sau đó, vào họ sẽ tổ chức một cuộc vận động ở New York. Trước đó, ông Trump cũng đã thức trọn đêm 7/11 để vận động cho chiến dịch tranh cử của mình. 

Kết quả thăm dò mới nhất của CNN cho thấy bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 4 điểm. Khoảng 120 triệu cư tri Mỹ dự kiến sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Tuy nhiên, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.