Australia: Gần 1.100 khiếu nại lạm dụng tình dục trẻ em ở nhà thờ

(PLO) - Báo cáo của Ủy ban Hoàng gia Australia vừa công bố cho biết gần 1.100 người đã đệ trình khiếu nại lạm dục tình dục trẻ em tại nhà thờ trong khoảng 35 năm qua. 
Hình chỉ mang tính chất minh họa
Hình chỉ mang tính chất minh họa

Theo Reuters, báo cáo của Ủy ban trên cho biết 1.082 người đã nộp khiếu nại trong giai đoạn 1980 - 2015 về 1.115 vụ việc lạm dụng tình dục xảy ra khi các nạn nhân đang được nhà thờ chăm sóc. Các đơn khiếu nại xác định 569 giáo sĩ Anh giáo, giáo viên, tình nguyện viên là những người bị cáo buộc có hành vi sai trái.

Trong số những người bị cáo buộc có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em còn có 133 người chưa xác định được vai trò trong nhà thờ. Hầu hết trẻ em bị lạm dụng khi chúng khoảng 11 tuổi. 

Thông tin trên được đưa sau một cuộc điều tra cấp cao về lạm dụng trẻ em ở các nhà thờ Công giáo Australia hồi tháng trước. Tổng Giám mục Melbourne Philip Freier, cá nhân ông cảm thấy “xấu hổ và đau buồn” khi nhà thờ im lặng trước những đau khổ mà các em phải chịu đựng.