Bỉ phái F-16 bay chặn Su-27 của Nga trên biển Baltic

(PLO) - Không quân Bỉ tuyên bố đã lệnh cho những chiếc F-16 bay lên trực chiến trên không trung tại khu vực Baltic để bay kèm các máy bay chiến đấu của Nga.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, không quân Bỉ trong một thông báo trên trang Twitter chính thức của lực lượng này cho biết việc điều các máy bay chiến đấu kèm máy bay của Nga diễn ra ngày 29/11.

“Những chiếc F-16 đã được triển khai tại khu vực Baltic để bảo vệ không phận NATO. Các máy bay này đã chặn máy bay Flanker của Nga (là tên gọi của NATO đối với dòng máy bay Su-27 của Nga)”, tuyên bố cho biết. 

Theo phía Bỉ, các máy bay của Nga hoạt động không theo kế hoạch được thông báo trước.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các chuyến bay của Không quân Liên bang Nga đều được thực hiện theo đúng quy định quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, không vi phạm biên giới quốc gia của các nước khác.