Biểu tình tại Thái Lan, 28 người bị thương

(PLO) - Chiều 17/1 (giờ địa phương), một thiết bị nổ đã làm bị thương 28 người biểu tình chống Chính phủ tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Một số vụ bạo lực khác cũng đã được ghi nhận sau vài ngày tương đối yên ổn. 
Biểu tình tại Thái Lan, 28 người bị thương
Cảnh sát cho biết một thiết bị nổ đã được ném về phía những người biểu tình đang diễu hành cùng với thủ lĩnh của họ là ông Suthep Thaugsuban ở gần Trường Đại học Chulalongkorn ở trung tâm thành phố. Phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Anucha Romyanan cho biết quả bom phát nổ ngay sau 13h00 (06h00 GMT). 
“Khi vụ việc xảy ra và những thủ phạm ném thiết bị nổ, ông Suthep đang ở cách đó khoảng 30m” – ông Akanat Promphan, một người phát ngôn của phong trào chống Chính phủ cho hay và nói thêm rằng ông Suthep không bị thương trong vụ việc. Theo Trung tâm Y khoa Erawan – đơn vị giám sát các bệnh viện ở Bangkok – khoảng 28 người đã bị thương do vụ nổ. Trong số những người bị thương, không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. 
Trước đó, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Paradorn Pattanatabut cho hay, hàng trăm người đã đi mô tô và các phương tiện khác đến khu vực hành  chính của Chính phủ và một cuộc đối đầu đã xảy ra. “Một số người nói rằng họ tức giận với việc đám đông chống Chính phủ ngăn chặn giao thông và ngăn cản họ tiếp cận các dịch vụ của Chính phủ, đặc biệt là văn phòng hộ chiếu” – ông Pattanatabut cho biết.
Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul ngày 17/1 nói rằng đã đến lúc giành lại quyền kiểm soát Bangkok từ những người biểu tình. Khi được hỏi liệu Chính phủ có động thái nào để chấm dứt việc phong tỏa các bộ và một số giao lộ chính trong thành phố, ông Tovichakchaikul nói: “Sẽ sớm thôi. Đã đến lúc rồi. Chúng tôi phải bắt đầu làm gì đó”.