Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ về kho vũ khí 'khủng'

(PLO) - Mức độ trang bị vũ khí hiện đại của quân đội Nga trong năm 2018 là chưa từng có và cũng không có ở bất cứ quân đội nào trên thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Theo hãng tin TASS của Nga, tuyên bố trên được ông Shoigu đưa ra tại một cuộc họp của Hội đồng công chúng thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

“Tổng cộng, chúng tôi đã nhận được hơn 1.500 vũ khí và hơn 80.000 thiết bị. Đây là một con số khổng lồ. Tỉ lệ trang thiết bị hiện đại trong kho vũ khí của chúng tôi hiện đã đạt 61,5%. Không một quân đội nào trên thế giới hiện nay đạt được mức độ hiện đại hóa như vậy”, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Ông Shoigu cũng khẳng định việc thực hiện chương trình trang bị vũ khí nhà nước giai đoạn 2010-2020 của Nga vẫn đang đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Theo chương trình này, đến năm 2019, tỷ lệ vũ khí hiện đại của Lực lượng Vũ trang Nga sẽ đạt 67% và đến năm 2020 sẽ nâng lên thành 70%.