Các bang của Mỹ kiện chính quyền của ông Trump về quy định mới về nhập cư

(PLVN) - Một liên minh gồm 19 tiểu bang và thủ đô Washington của Mỹ ngày 26/8 thông báo sẽ kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump để ngăn quy định muốn giam giữ vô thời hạn các gia đình nhập cư tìm cách định cư ở Mỹ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, đơn kiện đã được nộp lên tòa liên bang ở Los Angeles. Đây là đơn kiện đầu tiên nhằm ngăn chặn quy định mới được chính phủ Mỹ công bố hôm 23/8 vừa qua, dự kiến có hiệu lực vào tháng 10.

“Quy định mới của ông Trump có nguy cơ gây nguy hiểm cho sự an toàn và phúc lợi của trẻ em. Nó làm suy yếu một thỏa thuận kéo dài hàng thập kỷ mà chính phủ liên bang đã đạt được tại tòa án nhằm ngăn chặn việc giam giữ trẻ em bất hợp pháp”, Chưởng lý California Xavier Becerra nói trong tuyên bố về vụ kiện.

Chính sách mới của chính phủ Mỹ muốn bỏ thỏa thuận 1997, theo đó quy định thời gian giam giữ tối đa đối với trẻ em trong các trại giam giữ người nhập cư bất hợp pháp là 20 ngày.

Thỏa thuận này đã được mở rộng vào năm 2015, áp dụng không chỉ cho trẻ không có người đi kèm mà còn với cả trẻ đi cùng cha mẹ.

Chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng giới hạn này là yếu tố lôi kéo người nhập cư vì họ tin rằng nếu họ mang trẻ con vượt biên vào Mỹ xin tị nạn thì sẽ nhanh chóng được thả ra trong lúc chờ đợi tòa án về nhập cư phán xét.

Quy định trên của Chính phủ Mỹ được cho là sẽ đối mặt không chỉ những rào cản pháp lý mà dù tòa có cho phép quy định mới được thực thi thì cũng còn nhiều vấn đề thực tiễn cần giải quyết do việc áp dụng quy định mới, trong đó có việc tốn kém chi phí khi giam giữ thêm hàng ngàn gia đình nhập cư.

Theo thống kê, hơn 42 ngàn gia đình, chủ yếu từ Trung Mỹ, bị bắt dọc theo biên giới Mỹ-Mexico trong tháng 7 vừa qua.

Một liên minh gồm 19 tiểu bang và thủ đô Washington của Mỹ ngày 26/8 thông báo sẽ kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump để ngăn quy định muốn giam giữ vô thời hạn các gia đình nhập cư tìm cách định cư ở Mỹ.

Theo Reuters, đơn kiện đã được nộp lên tòa liên bang ở Los Angeles. Đây là đơn kiện đầu tiên nhằm ngăn chặn quy định mới được chính phủ Mỹ công bố hôm 23/8 vừa qua, dự kiến có hiệu lực vào tháng 10.

“Quy định mới của ông Trump có nguy cơ gây nguy hiểm cho sự an toàn và phúc lợi của trẻ em. Nó làm suy yếu một thỏa thuận kéo dài hàng thập kỷ mà chính phủ liên bang đã đạt được tại tòa án nhằm ngăn chặn việc giam giữ trẻ em bất hợp pháp”, Chưởng lý California Xavier Becerra nói trong tuyên bố về vụ kiện.

Chính sách mới của chính phủ Mỹ muốn bỏ thỏa thuận 1997, theo đó quy định thời gian giam giữ tối đa đối với trẻ em trong các trại giam giữ người nhập cư bất hợp pháp là 20 ngày.

Thỏa thuận này đã được mở rộng vào năm 2015, áp dụng không chỉ cho trẻ không có người đi kèm mà còn với cả trẻ đi cùng cha mẹ.

Chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng giới hạn này là yếu tố lôi kéo người nhập cư vì họ tin rằng nếu họ mang trẻ con vượt biên vào Mỹ xin tị nạn thì sẽ nhanh chóng được thả ra trong lúc chờ đợi tòa án về nhập cư phán xét.

Quy định trên của Chính phủ Mỹ được cho là sẽ đối mặt không chỉ những rào cản pháp lý mà dù tòa có cho phép quy định mới được thực thi thì cũng còn nhiều vấn đề thực tiễn cần giải quyết do việc áp dụng quy định mới, trong đó có việc tốn kém chi phí khi giam giữ thêm hàng ngàn gia đình nhập cư.

Theo thống kê, hơn 42 ngàn gia đình, chủ yếu từ Trung Mỹ, bị bắt dọc theo biên giới Mỹ-Mexico trong tháng 7 vừa qua.