Chủ tịch Raul Castro kỳ vọng du lịch Cuba bùng nổ mạnh mẽ

(PLO) - Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 29/12 thúc giục Quốc hội nước này cắt giảm những khoản chi không cần thiết, sử dụng các nguồn lực hợp lý hơn nhằm đối phó với những khó khăn về kinh tế trong năm 2016 tới.
Chủ tịch Cuba Castro (bên trái). Ảnh: AP
Chủ tịch Cuba Castro (bên trái). Ảnh: AP
AP dẫn lại thông tin từ truyền thông nhà nước Cuba cho biết, trong bài phát biểu trước Quốc hội nước này hôm 29/12, ông Castro cho rằng trong năm tới, ngành du lịch của nước này được kỳ vọng sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc giá dầu và giá nickel thấp đã tác động đáng kể đến triển vọng của nền kinh tế Cuba trong năm 2016.
Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Castro nói rằng tăng trưởng GDP của Cuba trong năm tới được dự báo chỉ đạt mức 2%, bằng một nửa mức tăng trưởng dự kiến đạt 4% của năm 2015. Trước tình hình này, ông thúc giục Quốc hội Cuba “cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết và sử dụng các nguồn lực sẵn có một cách hợp lý hơn, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước”. 
Trong bài phát biểu của mình, ông Castro cũng đã dành một thời lượng đáng kể để nói về Venezuela. Trong đó, ông cho rằng giá dầu rẻ đã ảnh hưởng đến quan hệ có tính hỗ trợ lẫn nhau giữa Cuba và các nước khác, đặc biệt là Venezuela. Đồng thời, ông cũng thúc giục người dân Cuba nỗ lực để vượt qua những khó khăn do sự sụt giảm nguồn viện trợ từ Venezuela đưa đến. Cuba trong thời gian qua đã đưa nhiều bác sỹ sang Venezuela làm việc. Đổi lại, nước này nhận được sự hỗ trợ đáng kể, đặc biệt là từ việc mua dầu với mức giá được trợ giá tương đối thấp.
Trước đó, hồi đầu tháng 12 vừa qua, tổ chức đánh giá tín dụng Moody’s của Mỹ cũng đã tăng mức tăng trưởng dự báo của Cuba trong năm 2015. AFP dẫn thông tin từ Moody’s cho rằng Cuba đang dần vượt qua được những khó khăn phát sinh từ việc Venezuela giảm viện trợ cho nước này. Theo Moody’s, thành tích của Cuba đạt được là do nước này đã và đang thực hiện chính sách đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại và tài chính cộng với những tác động tích cực từ việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận. 
Sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba hồi tháng 12 năm ngoái, Mỹ cũng đã bắt đầu loại bỏ dần các biện pháp cấm vận đối với Cuba. Theo các số liệu thống kê, hơn 3 triệu du khách đã tới Cuba trong năm 2015, tăng gần 20% sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao với Cuba. Việc lượng khách du lịch đến nước này tăng cao đã đem đến lượng tiền mặt đáng kể cho nền kinh tế Cuba. 
Động thái này của Mỹ kéo theo không chỉ sự gia tăng về lượng du khách mà còn cả những luồng đầu tư mới tới Cuba, không chỉ những nhà đầu tư từ Mỹ mà còn bao gồm cả những người ở nơi khác muốn đón đầu các đợt du khách đến Cuba.