Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 35 người thiệt mạng

(PLO) - Một phần tử Taliban hôm qua (24/7) đã kích nổ chiếc xe bom ở phía Tây Kabul, Afghanistan, khiến 35 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.
Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở Kabul. Ảnh: Reuters/VTV
Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở Kabul. Ảnh: Reuters/VTV

Theo Reuters, vụ việc là nhằm vào các nhân viên chính phủ. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho hay đã có ít nhất 25 người thiệt mạng nhưng một quan chức cấp cao giấu tên nói rằng số người thiệt mạng là 35 người. Con số này phù hợp với thông tin do Taliban đưa ra, theo đó tuyên bố 37 nhân viên tình báo của Afghanistan đã thiệt mạng. Ngoài ra, 3 chiếc xe của người dân và 15 cửa hàng đã bị phá hủy do vụ đánh bom. 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực vẫn đang tiếp diễn ở Afghanistan, khiến hơn 1.700 người thiệt mạng tính từ đầu năm đến nay.