EU công bố kế hoạch đàm phán Brexit

(PLO) - Chủ tịch EU Donald Tusk ngày 31/3 đã bác bỏ yêu cầu tiến hành đàm phán song song về việc Anh rời khỏi EU (Brexit) và mối quan hệ giữa Anh và EU trong tương lai do Thủ tướng Anh Theresa May. 
EU công bố kế hoạch đàm phán Brexit

Theo AFP, ông Tusk đã công bố kế hoạch của ông về việc tiến hành các cuộc đàm phán Brexit. Bản dự thảo hướng dẫn này kêu gọi một cách tiếp cận theo giai đoạn trong tiến trình Brexit, trong đó ưu tiên đảm bảo Anh rút khỏi EU một cách có trật tự và ít gây gián đoạn nhất.

“Hội đồng châu Âu sẽ giám sát tiến trình này một cách chặt chẽ và sẽ quyết định đâu là giai đoạn phù hợp để tiến hành thương lượng về giai đoạn tiếp theo trong quan hệ tương lai giữa EU và Anh” – bản dự thảo hướng dẫn viết. Bản dự thảo sau đó sẽ được gửi tới 27 nhà lãnh đạo của EU để góp ý.

Bản dự thảo cũng cho biết EU đã sẵn sàng thảo luận với Anh về một thỏa thuận tự do thương mại trước khi 2 bên nhất trí về các điều khoản cuối cùng của Brexit.