Hé lộ về khẩu súng lục “không đối thủ” mới của Nga

(PLO) - Các lực lượng vũ trang Nga sẽ sớm nhận được khẩu súng lục mới với nhiều đặc điểm về công năng vượt trội so với các sản phẩm tương tự của nước ngoài, hãng tin Sputnik của Nga cho hay.
Mẫu súng mới của Nga.
Mẫu súng mới của Nga.

Theo hãng tin trên, những thử nghiệm đối với loại vũ khí mới của Nga vẫn chưa được hoàn thành, phiên bản súng lục này cũng chưa được chính thức đặt tên nhưng các chuyên gia cho rằng khẩu súng mới sẽ có tên PL-15, là sản phẩm của Công ty Kalashnikov.

Theo các chuyên gia, phiên bản súng PL-15 dành cho lực lượng đặc nhiệm và các tay súng của Nga được trang bị cò súng nhạy cảm hơn.

Súng được thiết kế theo nguyên lý cổ điển khóa nòng nghiêng với chiều dài tiêu chuẩn nòng súng là 120 mm.

Khẩu súng được gắn một ống ngắm tự động, cho phép bắn vào mục tiêu mà không cần phải tập trung tầm nhìn, bằng cách kết hợp điểm đánh dấu sáng và mục tiêu, ống phát laser và đèn soi.

Súng được thiết kế để bắn đạn 9x19 “Parabellum” (mạnh hơn nhiều so với đạn “Makarov” 9x18) nhưng vẫn có thể phù hợp với bất kỳ loại đạn dược nào. 

Băng đạn tiêu chuẩn 15 viên có thể được thay thế bằng băng đạn to hơn, lên đến 30 viên. Súng có thể chịu được tới 10.000 lần bắn, bao gồm cả khi sử dụng đạn xuyên giáp và đảm bảo hoạt động hiệu quả trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như lạnh, mưa, tuyết.

Ngoài ra, người sử dụng có thể thay thế nòng súng bằng nòng dài hơn hoặc đặt các thước ngắm và đầu ruồi vào vị trí cần thiết.

Phiên bản tiêu chuẩn của khẩu súng này nặng 800 gram, thích hợp cho việc mang theo cất giữ vì bao da sẽ không nổi bật lên dưới lớp quần áo.

Khẩu súng lục Nga được sử dụng phổ biến nhất hiện nay vẫn là khẩu Makarov huyền thoại (PM), được phát triển từ thời Liên Xô. Mẫu súng này đã được sử dụng trong lực lượng quân đội và cảnh sát Nga hơn 70 năm. 

Dù ghi nhận hiệu suất sử dụng cũng như thành tích của khẩu súng nhưng giới chức Nga cũng thừa nhận rằng sản phẩm này đã lỗi thời, với nhiều điểm hạn chế như súng khá nặng, nòng súng ngắn cỡ 9mm, phản lực mạnh làm súng có xu hướng nhảy ra khỏi tay, trong khi độ chính xác chỉ ở khoảng cách hơn 50m.

Việc thay thế mẫu súng PM đã được giới chức Nga đề cập đến từ những năm 1980 nhưng ý tưởng này đã bị quên bẵng đi do những biến cố của lịch sử.

Đến đầu những năm 2000, giới chức Nga mới khởi động trở lại kế hoạch sản xuất mẫu súng mới thay thế mẫu súng PM. 

Tuy nhiên, các mẫu súng sản xuất được thời gian qua vẫn có những điểm hạn chế, chưa đáp ứng kỳ vọng đặt ra, cho đến mẫu súng mới dự kiến có tên PL-15.