Hơn 100.000 người Ấn Độ tử vong do Covid-19

(PLVN) - Số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ đến ngày 3/10 đã vượt qua 100.000 người, AFP dẫn số liệu chính thức từ Bộ Y tế Ấn Độ cho hay.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ ngày 3/10 cho thấy, tổng cộng đã có 100.842 người tại nước này tử vong vì Covid-19, khiến đây trở thành quốc gia có số người chết cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Brazil.

Về số ca nhiễm bệnh, Ấn Độ đã ghi nhận 6,47 triệu trường hợp mắc Covid-19 và đang trên đà vượt Mỹ trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất trong những tuần tới.

Tuy nhiên, dân số 1,3 tỷ người của Ấn Độ - lớn hơn khoảng 4 lần so với Mỹ - trong khi số người chết vì Covid-19 tại Mỹ đang nhiều hơn gấp đôi Ấn Độ, làm dấy lên nghi ngờ về các con số chính thức của Ấn Độ.

Dù Ấn Độ đang thực hiện khoảng một triệu xét nghiệm mỗi ngày nhưng tỷ lệ xét nghiệm của nước này vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác.

Ví dụ, theo trang web theo dõi Worldometer, Mỹ đã tiến hành xét nghiệm cho số người nhiều hơn gấp 5 lần so với Ấn Độ.

Hôm đầu tuần, cơ quan hàng đầu của Ấn Độ về đại dịch đã công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy hơn 60 triệu người tại nước này - tức gấp 10 lần con số chính thức - có thể đã nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19.

Hiện, Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang thúc đẩy việc mở cửa nền kinh tế lớn thứ ba châu Á. 

Các chuyến bay thương mại quốc tế vẫn bị đình chỉ, chỉ có một số các dịch vụ như các dịch vụ cho phép công dân trở về nước được hoạt động.

Các chuyến tàu, siêu thị, chuyến bay nội địa, chợ và nhà hàng đã mở cửa hoặc phục vụ trở lại với điều kiện phải tuân thủ một số hạn chế.

Hôm 30/9 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ thông báo tất cả các trường học, rạp chiếu phim và bể bơi ở nước này có thể mở cửa trở lại với một số điều kiện nhất định.