Mỹ có bằng chứng Nga làm rò rỉ email bầu cử Mỹ

(PLO) - Một số quan chức Mỹ cho biết Mỹ đã thu được bằng chứng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử nước này hồi tháng 11, rằng Nga đã cung cấp những tài liệu đánh cắp được từ Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ, sau đó cung cấp cho trang mạng WikiLeaks thông qua một bên thứ ba.
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

Theo Reuters dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên cho rằng tháng trước cơ quan tình báo Nga đã chỉ đạo tin tặc tấn công mạng, tuy nhiên thông tin chưa đủ thuyết phục để khẳng định Nga có liên quan đến việc rò rỉ thông tin bất lợi gây ảnh hưởng đến ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Phía Thượng viện và Hạ viện, bao gồm cả một số thành viên Đảng Cộng hòa cấp cao cũng đã kêu gọi một cuộc điều tra về thông tin trên.

Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bác bỏ thông tin Nga gây bất lợi cho bà Clinton và giúp ông giành chiến thắng. Đồng thời, phía Nga cũng phủ nhận các cáo buộc trên.