Mỹ đề nghị giữ lại ít nhất 10.000 binh lính tại Afghanistan

(PLO) - Các nhà hoạch định chiến lược tại Lầu Năm Góc đã đề nghị Tổng thống Barack Obama để ít nhất 10.000 quân lại Afghanistan khi lực lượng quân sự quốc tế hết nhiệm vụ ở nước này trong năm tới.
Mỹ đề nghị giữ lại ít nhất 10.000 binh lính tại Afghanistan

Giới chức quân sự Mỹ cho rằng nếu để lại ít binh lính hơn thì sẽ không đủ để bảo vệ những người ở lại như nhân viên ngoại giao, quân sự và tình báo.

“Các quan chức đã đề nghị để lại 10.000 quân nếu không thì sẽ rút cả” – một viên chức thông thạo vấn đề cho hay.

Các cơ quan tình báo và Bộ Ngoại giao – là những cơ quan dự kiến sẽ để lại một số nhân viên sau năm 2014 - đều ủng hộ đề nghị của Lầu Năm Góc.

Tuy nhiên, đề nghị này lại gặp sự phản đối của một số giới chức trong Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng và Phó Tổng thống Joe Biden Jr.

Hiện có khoảng 37.500 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Afghanistan, đông gấp đôi so với số quân nhân từ các quốc gia khác trong Lực lượng Quốc tế Trợ giúp An ninh Afghanistan (ISAF).