Mỹ ghi nhận 1.300.696 ca nhiễm, 78.771 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19

(PLVN) - Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 10/5 đã báo cáo 1.300.696 trường hợp nhiễm Covid-19, tăng 26.660 trường hợp so với ngày trước đó trong khi số ca tử vong đã tăng thêm 1.737 ca lên thành 78.771 ca.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, CDC đã báo cáo kết quả kiểm đếm các trường hợp mắc bệnh Covid-19 tính đến 16h00 ngày 9/5 (giờ địa phương).

Các số liệu CDC không nhất thiết phản ánh các trường hợp được báo cáo bởi các bang riêng lẻ.

Trong khi đó, tại Pháp, Bộ Y tế nước này cho biết số người chết vì nhiễm Covid-19 ở Pháp đã tăng thêm 70 ca, lên thành 26.380 người tính đến ngày 10/5.

Số ca tử vong mới do dịch bệnh Covid-19 tại Pháp được ghi nhận trong ngày 10/5 nhỏ hơn so với ngày hôm trước.

Theo Bộ Y tế Pháp, số người đang được điều trị trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt - thước đo chính về khả năng đối phó với dịch bệnh của hệ thống y tế - đã giảm 36 trường hợp, xuống còn 2.776 người. 

Tại thời điểm cao nhất, số người mắc Covid-19 phải điều trị trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt của Pháp lên tới 7.148 người vào ngày 8/4.

Hôm nay, 11/5, Pháp bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.