Mỹ - Hàn tập trận quy mô lớn

(PLO) - Ngày 27/3, gần 15.000 binh lính Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động cuộc tập trận đổ bộ kéo dài 12 ngày với quy mô lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ qua. Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung. 
Binh lính Mỹ - Hàn trong một cuộc tập trận chung ở Yeoncheon, phía Đông Bắc Seoul
Binh lính Mỹ - Hàn trong một cuộc tập trận chung ở Yeoncheon, phía Đông Bắc Seoul
Theo thông tin từ Mỹ và Hàn Quốc, cuộc tập trận có tên gọi Ssang Yong (Rồng song sinh) sẽ diễn ra tại bờ biển phía Đông Nam của Hàn Quốc cho đến ngày 7/4 tới. “Quy mô của cuộc tập trận Ssang Yong năm nay lớn hơn bất kỳ cuộc tập trận nào trước kia” – Hãng tin AFP dẫn lời một người phát ngôn quân đội Mỹ cho hay. 
Phía Mỹ sẽ có khoảng 10.000 binh lính tham gia cuộc tập trận, trong đó có 7.500 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Lính thủy đánh bộ số 3 hiện đang đóng quân tại Okinawa, Nhật Bản. Về phía Hàn Quốc, Hãng tin nhà nước Yonhap cho biết, Seoul sẽ cử 3.500 lính thủy đánh bộ và 1.000 thủy thủ hải quân tham gia. Đây là cuộc tập trận đổ bộ chung lớn nhất giữa Mỹ và Hàn Quốc kể từ sau các cuộc tập trận thường niên Team Spirit (Tinh thần đồng đội) được tiến hành từ năm 1976 đến năm 1993.
Mỹ hiện có gần 30.000 binh lính đồn trú vĩnh viễn ở Hàn Quốc và hai nước vẫn tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường niên. Triều Tiên thường xuyên chỉ trích những cuộc tập trận như vậy là các cuộc diễn tập mang tính chất khiêu khích nhằm khởi động cho việc xâm lược, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tập trận này có nguy cơ thổi bùng những căng thẳng quân sự vốn đã âm ỉ giữa hai miền Triều Tiên. 
Cuộc tập trận nói trên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã tiến hành hàng loạt các vụ phóng tên lửa tầm ngắn và rocket trong những tuần gần đây. Ngày 26/3, Triều Tiên cũng đã tiếp tục thử nghiệm 2 tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng tấn công Nhật Bản. Hồi đầu tháng, Ủy ban Quốc phòng của Triều Tiên đã đe dọa sẽ chứng minh sức mạnh hạt nhân của nước này trước thái độ thù địch của Mỹ. 
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/3 cảnh báo Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục có hành động khiêu khích nhưng nói thêm rằng không có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ có các cuộc tham vấn kín từ ngày 27/3 nhằm thảo luận về khả năng lên án các cuộc thử nghiệm tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên, vốn đi ngược lại các nghị quyết của Liên Hợp quốc.