Mỹ phạt công ty Trung Quốc gần 1,2 tỉ USD

(PLO) - Công ty ZTE của Trung Quốc vừa đồng ý nhận sai phạm và trả 1,19 tỉ USD tiền phạt để dàn xếp cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt và bán các thiết bị điện tử cho Iran và Triều Tiên.
Ảnh minh họa. Nguồn AFP
Ảnh minh họa. Nguồn AFP

Theo New York Times, thông tin trên đã được Bộ Thương mại của Mỹ đưa ra trong một tuyên bố ngày 7/3. Đây cũng là khoản phạt hình sự lớn nhất trong các vụ việc có liên quan đến các trường hợp trừng phạt của Mỹ.

Cụ thể, ZTE bị phát hiện đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt với Iran khi bán những hàng hóa sản xuất ở Mỹ tới nước này hồi tháng 3 năm ngoái. Ngoài ra, công ty này cũng đã đưa 283 lô hàng các thiết bị vi xử lý, máy chủ và bộ định tuyến tới Triều Tiên, vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ.

Ngoài ZTE, Bộ Thương mại của Mỹ cũng đang điều tra Công ty Huawei - đối thủ Trung Quốc của ZTE – cũng về cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.