Người trẻ Pakistan đổ xô đi tiêm vaccine COVID-19 mất phí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Pakistan, hàng nghìn người đổ xô đi tiêm trong đợt bán vaccine COVID-19 thương mại đầu tiên bắt đầu vào cuối tuần qua. 
Cô gái Pakistan tiêm vaccine Sputnik V của Nga.
Cô gái Pakistan tiêm vaccine Sputnik V của Nga.

Nước này đang cung cấp vaccine miễn phí cho nhân viên y tế tuyến đầu và người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, việc tiêm vaccine vẫn diễn ra chậm nên tháng trước, Pakistan cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu thương mại vaccine để tiêm cho công chúng.

Những mũi tiêm vaccine Sputnik V của Nga đã được bán cho công chúng với giá khoảng 80 USD/ 2 liều. 

Mặc dù chi phí khá cao, một số trung tâm cung cấp dịch vụ tiêm vắc xin cho biết người dân phải xếp hàng dài, đa số là thanh niên Pakistan, những người chưa đủ điều kiện để được chính phủ cho tiêm miễn phí.

Mặc dù việc bán vaccine cho tư nhân đã bắt đầu, nhưng giữa chính phủ và các nhà nhập khẩu vẫn tranh chấp về giá cả.

Pakistan ban đầu đồng ý phát hành vaccine nhập khẩu không có hạn chế về giá, nhưng sau đó đã hủy bỏ ngoại lệ này và tuyên bố rằng sẽ đặt giá tối đa.

Một công ty dược phẩm, đã nhập khẩu 50.000 liều Sputnik V, đã kiện Chính phủ, và giành được đơn đặt hàng tạm thời cho phép công ty được bán trong khi chờ xác định giá. 

Hiện Pakistan có gần 688 ngàn ca mắc và hơn 14,8 ngàn ca tử vong vì COVID-19.