Pháp tìm cách cấm tin giả

(PLO) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ công bố một dự luật nhằm trấn áp “tin giả” trong các kỳ bầu cử ở nước này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Huffington Post, ông Macron cho biết ông dự định sửa luật truyền thông của Pháp nhằm tăng cường tính minh bạch cũng như ngăn chặn sự lan rộng của tin giả trên mạng xã hội. “Nếu muốn bảo vệ dân chủ tự do, chúng ta phải có luật mạnh”, ông nhận định.

Theo Tổng thống Pháp, luật mới sẽ trao quyền cho cơ quan giám sát truyền thông Pháp CSA chống lại việc phổ biến tin giả và yêu cầu sự minh bạch hơn đối với các thông tin được tài trợ. 

Luật cũng sẽ bao gồm điều khoản cho phép thẩm phán xóa nội dung hay cấm truy cập một trang web được coi là tuyên truyền tin giả.