Phát hiện 362 kg cocaine tại nhà máy Coca-Cola Pháp

(PLO) - Các công nhân nhà máy sản xuất Coca-Cola mới đây đã phát hiện 362 kg cocaine giấu trong một container chở nước cam cô đặc từ Nam Mỹ.
Phát hiện 362 kg cocaine tại nhà máy Coca-Cola Pháp

Số lượng cocaine lậu này có trị giá gần 56 triệu USD. Phát ngôn viên của Coca-Cola nói với phóng viên AP rằng các công nhân đã lập tức báo cho cảnh sát và hiện họ đang tiến hành điều tra. Lô hàng nước cam này tới từ Costa Rica.

Người phát ngôn của chi nhánh Coca-Cola Pháp cho biết thêm, điều tra ban đầu cho thấy các nhân viên của họ không liên quan đến vụ việc.

Tang vật cocaine bị tịch thu tại nhà máy ở Signes. Ảnh: Var-Matin
Tang vật cocaine bị tịch thu tại nhà máy ở Signes. Ảnh: Var-Matin

Hiện các cơ quan chức năng ở đã mở một cuộc điều tra để xác định người gửi lô hàng này, tuy nhiên họ vẫn chưa tìm được nghi phạm có liên quan đến vụ việc.

Vụ tịch thu cocaine mới đây nhất của Pháp là khi các nhân viên hải quan nước này phối hợp bắt giữ 2 người đàn ông chở 250 kg ma túy trên một chiếc du thuyền đến Anh. Vụ việc xảy ra ở Signes nói trên được coi là một trong những vụ tịch thu ma túy lớn nhất trong lục địa Pháp.