Số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại Brazil tăng kỷ lục

(PLVN) - Số ca tử vong hàng ngày vì dịch bệnh Covid-19 của Brazil trong ngày 19/5 đã tăng ở mức kỷ lục 1.179 ca.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, số ca tử vong cao nhất hàng ngày do dịch bệnh Covid-19 ở Brazil trước đó là 881 người chết vào ngày 12/5. 

Theo Bộ Y tế Brazil, tính đến ngày 19/5, đại dịch đã giết chết ít nhất 17.971 người ở nước này.

Brazil ngày 18/5 đã vượt qua Anh để trở thành quốc gia có số ca nhiễm bệnh Covid-19 được xác nhận cao thứ 3 thế giới, sau Nga và Mỹ. 

Các trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh của Brazil trong ngày 19/5 cũng đã tăng vọt lên ở mức kỷ lục 17.408 ca, nâng tổng số ca đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới ở nước này lên thành 271.628 người.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang tích cực thúc đẩy việc sử dụng chloroquine như một biện pháp tiềm năng để điều trị Covid-19.

Ông Bolsonaro cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế lâm thời Eduardo Pazuello trong ngày 20/5 sẽ ban hành các hướng dẫn mới, mở rộng việc sử dụng thuốc chống sốt rét chloroquine để điều trị Covid-19.

Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét lệnh cấm đi lại từ Brazil.