Thủ tướng Nhật sẽ tới thăm Trân Châu Cảng

(PLO) - Thủ tướng Shinzo Abe sẽ trở thành lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản tới thăm Trân Châu Cảng, căn cứ hải quân của Mỹ ở Hawaii.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Theo AFP, dự kiến ông Abe sẽ thăm Trân Châu Cảng ngày 27/12 cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nhà Trắng trong một tuyên bố nói rằng chuyến thăm sẽ “chứng tỏ sức mạnh của sự hòa giải đưa cựu thù trở thành đồng minh thân nhất”. 

Trong khi đó, ông Abe cho rằng đây là chuyến thăm để tưởng nhớ các nạn nhân. “Chúng ta không nên lặp lại sự khủng khiếp của chiến tranh” – ông nói. 

Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có cuộc hội đàm trong ngày diễn ra chuyến thăm. 

Theo ông Abe, cuộc hội đàm của ông và ông Obama ở Hawaii sẽ là dịp cho thế giới thấy quan hệ đồng minh mạnh mẽ hơn của 2 nước trong tương lai.

Thông tin về chuyến thăm của ông Abe tới nơi quân Nhật đã bất ngờ tấn công, phát động Chiến tranh thế giới II tại khu vực Thái Bình Dương được đưa ra chỉ 2 ngày trước dịp kỷ niệm 75 năm ngày diễn ra trận chiến. 

Trước đó, ông Obama trước đó là tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Hiroshima, nơi 150.000 người được cho là đã thiệt mạng vì bom nguyên tử Mỹ năm 1945.