Thượng nghị sỹ Mỹ đề xuất luật về hành động quân sự

(PLO) - Một nhóm các thượng nghị sỹ Mỹ do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Bob Corker và nghị sỹ Tim Kaine dẫn đầu vừa đệ trình dự luật Cho phép sử dụng lực lượng quân sự (AUMF) quy định về thẩm quyền của Quốc hội đối với các chiến dịch chống lại các nhóm cực đoan ở Iraq, Syria và các nơi khác.

Theo Reuters, dự luật AUMF cho phép tiến hành tất cả vũ lực cần thiết và phù hợp chống lại các nhóm al Qaeda, Taliban, Nhà nước Hồi giáo và các lực lượng liên quan đến các nhóm này. Tuy nhiên, dự luật không cho phép tiến hành hoạt động quân sự chống lại các nhà nước.

Thượng nghị sỹ Corker cho biết ông hy vọng Ủy ban quan hệ đối ngoại sẽ thảo luận và có thể bỏ phiếu về dự luật AUMF sớm nhất là trong tuần tới.

Dự luật nói trên được đệ trình sau khi các nghị sỹ đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ từ lâu cho rằng kể từ sau vụ tấn công ngày 11/9/2001 họ đã trao quá nhiều thẩm quyền liên quan đến các hoạt động quân sự cho các tổng thống. Trong khi đó, theo Hiến pháp, Quốc hội Mỹ chứ không phải tổng thống có quyền cho phép chiến tranh.