Tin mới nhất về vụ máy bay phát nổ rơi ở Nga

Sputnik dẫn lời Vladimir Markin, đại diện Ủy ban Điều tra Nga, thông báo cơ quan này quyết định mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ tai nạn máy bay ở Rostov-on-Don, miền nam nước Nga. Chính quyền Thành phố Rostov-on-Don tuyên bố ngày mai, 20/3, là ngày để tưởng niệm các nạn nhân.
Hiện trường máy bay rơi.
Hiện trường máy bay rơi.

Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay. Ông Putin nói rằng ưu tiên việc hỗ trợ thân nhân người thiệt mạng, "điều quan trọng cần làm bây giờ là làm việc với gia đình và người thân của những người thiệt mạng".

Chiếc Boeing 737 từ Dubai phát nổ, bốc cháy khi tiếp đất tại sân bay Rostov-on-Don. Thông cáo của Uỷ ban Điều tra Nga xác nhận tất cả 62 người, gồm toàn bộ 55 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, thiệt mạng.

VnExpress dẫn tin có nguồn từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo trên trang web chính thức rằng 6 người trong tổ bay của FZ981 không phải là người Nga nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết về quốc tịch những người này. Trong khi đó, LifeNews đưa tin rằng cơ trưởng máy bay là người Cyprus (Síp). Công dân Colombia, Kirghizia, Nga, Tây Ban Nha và Seychelles nằm trong số các thành viên phi hành đoàn.

Giới chức Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn nhằm tìm hiểu khả năng "vi phạm các quy định an toàn hàng không", theo thông báo của văn phòng Tổng Công tố viên Nga. Nhà chức trách hiện chưa tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay.

Trước đó, một người phát ngôn của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, hầu hết hành khách trên khoang là người dân của thành phố Rostov-on-Don. Trong khi đó, hãng Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan khẩn cấp tại Rostov-on-Don cho hay, có thể có 3 hành khách nước ngoài.

Nguồn tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga nói với hãng tin Tass rằng các thành viên phi hành đoàn là công dân Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Hơn 600 người thân và bạn bè của hành khách trên máy bay đã tập trung về sân bay Rostov-on-Don. Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã mở một đường dây nóng, đồng thời điều các nhà tâm lý học,17 nhân viên y tế tới giúp đỡ thân nhân hành khách. Gần 1.000 người, 100 phương tiện có mặt tại hiện trường để trợ giúp xử lý thảm họa.

Sân bay Rostov-on-Don đóng cửa cho tới sớm nhất là sáng 20/3.

Xe cấp cứu tại sân bay. Ảnh: RIANovosti
Xe cấp cứu tại sân bay. Ảnh: RIANovosti

Máy bay gặp nạn mới 5 năm tuổi. Máy bay lao xuống đất, phát nổ, bốc cháy cách đường băng vài trăm mét khi nó đang cố hạ cánh lần hai trong điều kiện tầm nhìn kém. Mảnh vỡ nằm rải rác trong khu vực vài km. Lực lượng chức năng sở tại phải mất 1 giờ để khống chế đám cháy. 

Trước đó, cơ quan địa phương của Bộ các Tình trạng Khẩn cấp đã phát cảnh báo về mưa lớn và gió mạnh.

Theo trang web planefinder, chiếc máy bay gặp nạn mới 5 năm tuổi. Nó được hoàn thiện vào năm 2010 và được bàn giao cho FlyDubai vào tháng 1/2011. Boeing 737 là một trong những máy bay thương mại được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cũng thường hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu. Cox, người đã bay Boeing 737 trong khoảng 15 năm qua, cho biết, FlyDubai, một hãng hàng không giá rẻ của Dubai, tuy còn non trẻ nhưng có hồ sơ an toàn bay tốt.