Tổng thống Venezuela bổ nhiệm Bộ trưởng nội vụ từng bị Mỹ cáo buộc buôn ma tuý

(PLO) - Theo Reuters, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa bổ nhiệm tướng Nestor Reverol – người từng bị Mỹ cáo buộc buôn bán ma tuý – làm Bộ trưởng Nội vụ. 
Tướng Nestor Reverol.
Tướng Nestor Reverol.

Việc bổ nhiệm, công bố trên chương trình hàng tuần “In Contact With Maduro”, sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ với Washington. 

Tân Bộ trưởng nội vụ Venezuela, ông Nestor Reverol, 51 tuổi, trước đây từng nắm giữ cương vị lãnh đạo của 2 lực lượng là Cơ quan phòng chống ma túy và lực lượng vệ binh quốc gia.

“Với cương bị Bộ trưởng Nội vụ, ông Reverol đã phá kỉ lục bắt giữ nhiều kẻ buôn lậu, đó là lí do vì sao DEA và mafia của Mỹ bắt ông phải trả giá”, Tổng thống Maduro cho biết, “Đây là lí do vì sao tôi bổ nhiệm con người dũng cảm và đầy kinh nghiệm này” 

Theo lời buộc tội của Mỹ, từ năm 2008 đến 2010, Reverol và Edylberto Molina, lấy tiền từ bọn buôn lậu để báo trước về những lần lục soát, gây trở ngại cho việc điều tra và sắp xếp thả tự do cho kẻ tình nghi cùng với tiền và ma tuý. 

Tổng thống Maduro cũng gây bất ngờ khi cách chức Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Công nghiệp Miguel Perez.