Triều Tiên nhất trí đàm phán cấp cao với Hàn Quốc vào ngày 29/3

(PLO) - Triều Tiên đã nhất trí tiến hành đàm phán cấp cao với Hàn Quốc vào ngày 29/3 để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo 2 nước dự kiến diễn ra trong tháng 4 tới, giới chức Hàn Quốc cho biết.
Đại diện cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: Yonhap/VOV
Đại diện cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: Yonhap/VOV

Reuters dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, phía Triều Tiên đã chấp thuận đề nghị đàm phán được Hàn Quốc đưa ra hôm 22/3 vừa qua. Theo nhất trí, cuộc gặp sẽ diễn ra ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Theo thông báo của Triều Tiên, phái đoàn của nước này dự đàm phán cấp cao bao gồm 3 quan chức do Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Ri Son-gwon dẫn đầu. 

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên thời gian qua có dấu hiệu cải thiện. Đầu tháng 4 tới, các ca sỹ Hàn Quốc sẽ có buổi biểu diễn tại thủ đô Bình Nhưỡng. Dự kiến, vào ngày 3/4, nghệ sỹ của 2 miền Triều Tiên sẽ có buổi biểu diễn chung. Đến cuối tháng 4, Tổng thống Moon Jae-in Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.