Ukraine sắp mua lượng tên lửa “khủng”

(PLVN) - Bộ Quốc phòng Ukraine có kế hoạch mua khoảng 3.000 tổ hợp tên lửa và vật tư quốc phòng trị giá tương đương 98 triệu USD trong năm 2020.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tờ UNIAN dẫn thông tin từ văn phòng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, chi tiêu cho chương trình tên lửa năm 2020 của nước này là 12,25 triệu USD, nhiều hơn so với năm 2019. 

Đặc biệt, Ukraine hiện đang có kế hoạch hoàn thành việc phát triển và tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng của tổ hợp tên lửa chống hạm ven biển Neptun và hệ thống pháo binh Vilkha.

Sau các thử nghiệm cuối cùng, Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ mua các mẫu được sản xuất hàng loạt của những loại tên lửa này. 

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia nước này ngày 18/2 vừa qua đã thông qua ngân sách chi tiêu quốc phòng năm 2020 ước tính tương đương 868 triệu USD.