WHO ghi nhận sự gia tăng kỷ lục số ca nhiễm Covid-19

(PLVN) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận sự gia tăng kỷ lục các trường hợp nhiễm Covid-19 toàn cầu trong ngày 24/7, với tổng số ca bệnh mới đã tăng thêm tới 284.196 trong 24 giờ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, số người chết vì dịch bệnh Covid-19 trên khắp thế giới ngày 24/7 đã tăng thêm 9.753 ca, là mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ mức cao kỷ lục 9.797 người chết được ghi nhận vào ngày 30/4.

Kỷ lục trước đây của WHO đối với các trường hợp nhiễm bệnh mới là 259.848 ca được ghi nhận vào ngày 18/7. Số ca tử vong do dịch bệnh trong tháng 7 là trung bình 5.000 mỗi ngày, tăng từ mức trung bình 4.600 một ngày trong tháng 6.

Trong đó, WHO đã báo cáo 69.641 trường hợp nhiễm bệnh mới ở Mỹ, 67.860 ở Brazil, 49.310 ở Ấn Độ và 13.104 ở Nam Phi. Sự gia tăng lớn nhất về số người chết mới là 3.876 ở Peru, 1.284 ở Brazil, 1.074 ở Mỹ, 790 ở Mexico và 740 ở Ấn Độ.

Peru gần đây đã xem xét lại dữ liệu về dịch bệnh Covid-19 của nước này và trong một ngày đã tăng tổng số người chết thêm 3.000 người, đưa tổng số người tử vong ở nước này đến nay là hơn 17.000. Ấn Độ vào ngày 17/7 đã trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu trường hợp nhiễm Covid-19, chỉ sau Mỹ và Brazil. Trong khi đó, các nhà dịch tễ học cho biết Ấn Độ vẫn còn nhiều tháng nữa mới đạt đến đỉnh dịch.

Các trường hợp nhiễm bệnh ở Brazil vào ngày 16/7 đã vượt mốc 2 triệu, tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy một tháng khi nước này có thêm gần 40.000 trường hợp nhiễm bệnh mới mỗi ngày. Mỹ - nước dẫn đầu thế giới về số ca bệnh với hơn 4 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 đã được ghi nhận - cũng đã cố gắng kiềm chế sự bùng phát ở cấp tiểu bang và địa phương nhưng chỉ với thành công hạn chế.