Quỹ thiện nguyện Long Hải tặng quà cho các lao động khó khăn do COVID-19

(PLVN) - Mới đây, Quỹ thiện nguyện Long Hải (do Công ty TNHH Long Hải thành lập) đã quyết định trích số tiền 35 triệu đồng để thăm hỏi, động viên 7 trường hợp công nhân lao động của Công ty có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. 
Lãnh đạo Công ty TNHH Long Hải hỏi thăm, động viên người lao động vượt qua khó khăn đại dịch.

Nhân dịp ngày lễ Quốc Khánh 2/9 và tiến tới Kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Công ty TNHH Long Hải (27/09/2000 - 27/09/2021). Mới đây, Quỹ thiện nguyện Long Hải đã quyết định trích số tiền 35 triệu đồng để thăm hỏi, động viên 7 trường hợp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Khánh Thiện, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Hải trao quà ủng hộ cho người lao động.

Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, một số nơi phải thực hiện giãn cách xã hội nên Ban điều hành quỹ đã thăm hỏi và trao hỗ trợ trực tiếp cho 4 trường hợp người lao động ngay tại phân xưởng sản xuất. Còn 3 trường hợp còn lại đã được đại diện của Quỹ thiện nguyện chuyển khoản tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.

Được biết, dù “Quỹ Thiện nguyện” của Công ty TNHH Long Hải thành lập chưa lâu nhưng khi thấy các hoàn cảnh khó khăn, quỹ luôn sẵn sàng trích kinh phí để giúp đỡ, hỗ trợ mọi người.

Người lao động được trao ủng hộ để vượt qua khó khăn.

Cụ thể, trước đó, vào ngày 20/3, bà Nguyễn Thị Khánh Thiện, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Hải, là người trực tiếp thành lập lên Quỹ thiện nguyện trên đã cùng với đoàn cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH Long Hải đã tới thăm và hỗ trợ 13 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở thôn Tứ Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Chị Nga là công nhân của công ty nhưng lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chồng chị đã qua đời vào năm 2017 vì ung thư phổi. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được hỗ trợ từ “Quỹ Thiện nguyện” Long Hải.

Quỹ thành lập chưa lâu nhưng đã giúp đỡ được rất nhiều người khó khăn.

Gần đây nhất, vào sáng 26/5, tại thôn Xạ Sơn, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đoàn đại diện “Quỹ Thiện nguyện” của Công ty TNHH Long Hải, do bà Nguyễn Thị Khánh Thiện dẫn đầu cũng đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức trao 15 triệu đồng hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Thêu (SN 1957), một cựu Thanh niên xung phong, hiện trú thôn Xạ Sơn, xã Quang Thành.

Với tinh thần tương thần tương ái, những ngày qua, Quỹ thiện nguyện Long Hải đã và đang ngày càng cố gắng hơn nữa trong việc giúp đỡ những mảnh đời éo le, khó khăn, giúp mọi người vượt qua cơn hoạn nạn. Nhất là khi dịch COVID-19 xảy ra, Quỹ thiện nguyện Long Hải càng thể hiện được tinh thần "lá lành đùm lá rách" đó.

Đọc thêm