Quyết liệt ngăn chặn hành vi vi phạm an toàn giao thông của thanh thiếu niên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo phải xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, chaỵ xe lạng lách, đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh... diễn ra trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh) từ đầu năm đến nay.

Thời gian gần đây trên địa bàn TP Hạ Long xuất hiện hiện tượng đua xe trái phép, tụ tập nhiều đám đông, chạy xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt số đông vi phạm là các thanh thiếu niên tuổi còn rất trẻ. Từ đầu năm 2021 tới nay, Công an TP Hạ Long đã xử lý trên 400 trường hợp vi phạm các lỗi trên.

Đồng thời, Công an TP Hạ Long tăng cường lực lượng, triển khai nhiều biện pháp như: tuần tra, kiểm soát, hạn chế tụ tập nhiều xe máy trên nhiều tuyến đường về đêm, đặc biệt là tuyến đường bao biển, các tuyến đường trung tâm TP, quyết liệt ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Thiếu tá Võ Quang Hòa, Đội Trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Hạ Long cho biết: "Qua công tác tuần tra, xử lý, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ nhiều thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, có hành vi tham gia giao thông thiếu an toàn như: bốc đầu, lạng lách, đánh võng,chạy xe quá tốc độ.... Đặc biệt có một số trường hợp tái phạm đến lần thứ hai, thứ ba.

Chúng tôi có mời bố mẹ các đối tượng vi phạm đến để phối hợp xử lý thì một người cố tình bao che cho con hoặc phản ứng cự cãi lại lực lượng chức năng. Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trong thời gian qua còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, chúng tôi vừa phải xử phạt nghiêm minh, vừa giải thích, tuyên truyền cho gia đình các cháu hiểu về luật an toàn giao thông, kết hợp gia đình cùng chính quyền hạn chế tình trạng đua xe trái phép, tham gia giao thông thiếu an toàn của các cháu".

Công an thành phố Hạ Long bắt giữ, ngăn chặn hành vi tụ tập, đua xe trái phép. Ảnh: CAQN

Công an thành phố Hạ Long bắt giữ, ngăn chặn hành vi tụ tập, đua xe trái phép.

Ảnh: CAQN

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, công dân từ đủ 16 mới được điều khiển xe gắn máy, xe mô tô dưới 50 phân khối tham gia giao thông. Tuy nhiên, không ít gia đình vẫn giao xe máy, xe mô tô cho con em tham gia giao thông khi chưa đủ 16 tuổi. Trong số đó, không ít thanh thiếu niên đã tự ý thay đổi thiết kế phương tiện,thông qua các mạng xã hội tụ tập chạy xe lạng lách, bốc đầu và sẵn sàng thách thức, thậm chí chống đối khi gặp lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát.

Cũng theo Thiếu tá Võ Quang Hòa: "Còn một số thanh thiếu niên vi phạm và lấy đó là thành tích, một cách thể hiện bản thân. Không những thế, một số thanh thiếu niên hoc sinh còn chuẩn bị hung khí nếu bị kiểm tra đột xuất bất ngờ thì đối tượng này có thể chống lại lực lượng chức năng. Để ngăn chặng tình trạng này, chúng tôi sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, kiên quyết bắt giữ, xử lý các đối tượng manh động".

Công an TP Hạ Long xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: CAQN
Công an TP Hạ Long xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Ảnh: CAQN

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Duy Thái, SN 1992, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, tối 31/5, Thái điều khiển xe mô tô vi phạm Luật An toàn giao thông. Khi gặp lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra, Thái đã không chấp hành, mà tăng ga điều khiển phương tiện va chạm với xe tổ công tác, rồi bỏ chạy, khiến 2 cán bộ Đội CSGT-TT, Công an TP Hạ Long bị thương.

Việc Công an TP Hạ Long kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là đối tượng vi phạm là thanh thiếu niên, không chỉ góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông, mà còn tích cực nâng cao nhận thức của người dân, trong đó có thanh thiếu niên khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Đọc thêm