Ra kênh tắm, ba chị em ruột đuối nước thương tâm

(PLVN) - Thời tiết nắng nóng, ba chị em rủ nhau ra một con kênh gần nhà để tắm thì không may bị đuối nước khiến cả ba tử vong.
Người dân cùng gia đình chung tay lo hậu sự cho các em
Người dân cùng gia đình chung tay lo hậu sự cho các em

Sáng 25/6, ông Phan Huy Hoàng, Chủ UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 chị em ruột là Hoàng Thị H (SN 2009), Hoàng Thị P (SN 2011) và Hoàng Văn H (SN 2013) tử vong thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 24/6, ba chị em rủ nhau ra một con kênh nhỏ (đổ ra sông Gianh) cách nhà tầm vài chục mét để tắm mát thì không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương lập tức xuống sông cứu ba chị em và dùng nhiều biện pháp cứu chữa nhưng cả ba vẫn không qua khỏi. Thi thể các em sau đó đã được chính quyền địa phương đưa về gia đình để lo mai táng theo phong tục của địa phương.

Được biết, gia đình có 9 người con và có hoàn cảnh thuộc diện khó khăn trên địa bàn.

Đọc thêm