Ròng rọc rơi trúng người, thuyền viên tử vong

(PLVN) - Trong lúc hành nghề câu mực trên biển, anh K không may bị ròng rọc dùng tời lưới trên tàu rơi trúng người khiến anh bị thương nặng ở vùng cổ. Dù được các lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu nhưng a K. đã tử vong sau đó.
Lực lượng chức năng tiến hành ứng cứu, đưa anh K. vào bờ (Ảnh C.T.V)
Lực lượng chức năng tiến hành ứng cứu, đưa anh K. vào bờ (Ảnh C.T.V)

Ngày 21/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết vừa tiến hành ứng cứu một thuyền viên bị thương khi đang hành nghề trên một tàu cá nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cụ thể, vào khoảng 14h30 ngày 20/9, tàu cá QB 92907TS có công suất 800CV do ông Hồ Sỹ Thái (SN 1971, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên hành nghề câu mực trên biển.

Trong lúc khai thác thủy sản, thuyền viên Phạm Văn K. (SN 1978, quê ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch) không may bị ròng rọc dùng để tời lưới trên tàu rơi trúng người khiến anh bị thương nặng ở vùng cổ.

Thời điểm xảy ra sự việc, tàu cá QB 92907TS cách bờ khoảng 3 hải lý
 Thời điểm xảy ra sự việc, tàu cá QB 92907TS cách bờ khoảng 3 hải lý

Tiếp nhận tin báo, hoảng 16h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhanh chóng huy động ca nô cùng 8 cán bộ, quân y tiếp ứng tàu QB 92907TS để chở nạn nhân vào bờ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ sau đó đã phối hợp với các lực lượng  tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và bàn giao cho gia đình đưa người bị tử vong về mai táng theo phong tục địa phương.

Đọc thêm