Rủ nhau tắm kênh, một em nhỏ thiệt mạng

(PLVN) - Cùng nhóm bạn đi tắm tại kênh Thầy Ban thuộc địa phận thị trấn An Phú, huyện An Phú (tỉnh An Giang),  cháu bé 10 tuổi không may chết đuối.

Khoảng 12h30 ngày 22/3, em L.N.H.Đ (sinh năm 2010) ngụ tại ấp An Hưng, thị trấn An Phú cùng hai người bạn là Hiền và Hiển rủ nhau đi tắm kênh. Trong lúc tắm, các em bơi từ Cầu Kênh Mới 2 hướng ra cầu Kênh Mới 1 (hay còn gọi là kênh thầy Ban) khoảng 400 mét.

Hiện trường nơi em L.N.H.Đ bị chết đuối.
  Hiện trường nơi em L.N.H.Đ bị chết đuối.

Đến khoảng 12h45, chị Lê Thị Nhị (ở gần khu vực các em tắm) nhận thấy Hiền và Hiển lên bờ nhưng trên người không mặc quần áo. Chị hỏi thăm sao không thấy em Đ, Hiển nói: "Đ bị chết đuối rồi và nó còn nắm tuột cái quần của con nữa".

Chị Nhị liền tri hô và cầu cứu mọi người đến phụ tìm kiếm nhưng không thấy.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an Thị trấn An Phú đã thuê ghe cào cá gần đó tìm kiếm. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, công an mới tìm thấy thi thể em Đ dưới lòng Kênh Mới 1.

Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể em Đ. cho gia đình mai táng.

Thông tin ban đầu, Đ. bơi chưa rành nên bị đuối nước.

Đọc thêm