Sản phụ vượt cạn trên xe cảnh sát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Được Cảnh sát khu vực, Bảo vệ dân phố và người nhà giúp đỡ, sản phụ quê Nghệ An đã vượt cạn thành công trên xe đặc chủng.
Lực lượng công an phải dừng xe dọc đường đỡ đẻ cho sản phụ.
Lực lượng công an phải dừng xe dọc đường đỡ đẻ cho sản phụ.

Trung tá Nguyễn Văn Trọi, Trưởng Công an phường Thạnh Xuân (quận 12, TP HCM) cho biết, lực lượng công an phường vừa hỗ trợ đưa một sản phụ đi cấp cứu và đã hạ sinh an toàn ngay trên xe chuyên dụng.

Trước đó, khoảng 9h ngày 18/8, chị Võ Thị Thơm (SN 1997, quê huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Thạnh Xuân, quận 12), được người nhà chở bằng xe máy đến bệnh viện sinh con.

Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân) thì sản phụ có biểu hiện vỡ ối nên dừng xe cầu cứu lực lượng đang trực tại chốt.

Các chiến sĩ tại đây đã đưa chị Thơm vào trụ sở Công an phường. Sau khi báo cáo lãnh đạo, Thượng úy Huỳnh Ngọc Tuấn, Công an phường Thạnh Xuân cùng bảo vệ dân phố sử dụng xe chuyên dụng, bật còi ưu tiên đưa sản phụ đến bệnh viện.

Tuy nhiên, khi tới Phòng khám P.T (trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân) thì chị Thơm không được tiếp nhận do không có chuyên khoa. Khoảng 5 phút sau thì sản phụ được cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố và người nhà đi cùng đỡ đẻ thành công ngay trên xe.

Bé trai nặng 2,9 kg hoàn toàn khỏe mạnh và bàn giao lại cho đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Hoàn Mỹ (quận 12) hỗ trợ ban đầu. Sản phụ và bé trai sau đó được đưa đến Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp) để có chuyên khoa theo dõi, chăm sóc kịp thời. Hiện sức khỏe mẹ con sản phụ đã ổn định.

Sau khi vượt cạn thành công, chị Thơm xúc động gởi lời cảm ơn đến các anh chị Công an. Chị cho biết hoàn cảnh hai vợ chồng rất nghèo, từ ngoài quê vào TP HCM kiếm việc làm. Cả hai vợ chồng đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy.

Thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công việc chồng chị bấp bênh, chị lại đang mang thai sắp sinh, không thể làm gì được. Lúc đi sinh con, trong người chị không có nổi một trăm ngàn.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Thơm, Công an phường Thạnh Xuân đã hỗ trợ trước cho sản phụ 1 triệu đồng để chị ăn uống, bồi bổ sức khỏe tại bệnh viện. Công an phường Thạnh Xuân đã tiếp tục vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp hơn 6 triệu đồng để giúp đỡ gia đình chị Thơm đóng viện phí.

Đọc thêm