Sang hàng xóm chơi, 3 chị em nghi ăn nhầm gạo tẩm thuốc diệt chuột

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phát hiện bát gạo có trộn thuốc chuột bị đổ vương vãi, nghi ngờ 3 cháu bé đã ăn phải thuốc chuột nên gia đình lập tức đưa đi cấp cứu.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tối 25/11, một lãnh đạo UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) xác nhận, 3 cháu nhỏ trên địa bàn xã này vừa được gia đình đưa đến bệnh viện để cấp cứu do nghi ăn phải gạo có tẩm thuốc diệt chuột.

Thông tin ban đầu, chiều 25/11, ba cháu nhỏ là con vợ chồng anh N.V.T đến nhà ông N. (ở xóm 9, xã Phúc Thành) chơi.

Một lúc sau, phát hiện nơi các cháu nhỏ chơi có để bát gạo trộn thuốc diệt chuột bị đổ ra ngoài. Nghi các cháu ăn phải nên mọi người hốt hoảng kêu cứu.

Ngay sau đó, anh T. và người dân chạy đến móc trong miệng ba chị em ra. Trong đó, chỉ có một em 2 tuổi trong miệng có gạo.

Cả ba chị em được đưa lên bệnh viện ở huyện Yên Thành cấp cứu. Lo sợ cả ba con đã ăn phải gạo tẩm thuốc chuột bị ngộ độc, anh T. đã xin chuyển cả ba con lên tuyến trên là BV Sản nhi Nghệ An tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Đọc thêm