Sập dàn giáo cây xăng ở Huế, nhiều người rơi xuống đống đổ nát

Một nhóm thợ đang đổ bê tông mặt sàn cây xăng dầu cạnh số nhà 246 đường Ngự Bình, TP. Huế thì bất ngờ giàn giáo bị sập khiến 7 người rơi xuống đống sắt thép 
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 hôm nay, 25/4, khi nhóm thợ hơn 10 người đang đổ bê tông để thi công mặt sàn 275m2 của cây xăng dầu cạnh số nhà 246 đường Ngự Bình, TP. Huế thì bất ngờ giàn giáo sập xuống, nhiều người rơi vào đống đổ nát.

Nhân chứng cho biết, họ đang thi công thì bất ngờ phát hiện giàn giáo từ từ nghiêng và đổ sập. Sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người không kịp trở tay.

Thông tin từ báo Thừa Thiên Huế, rất may, hầu hết các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu bị thương nhẹ, đã được bệnh viện cho về nhà. Hiện Bệnh viện Trung ương Huế còn 1 nạn nhân bị gãy chân đang tiếp tục điều trị.

Clip hiện trường vụ sập giàn giáo do Báo Thừa Thiên - Huế quay lại:

 

Theo Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an thành phố Huế, công trình bị sự cố là cây xăng của một doanh nghiệp tại Thừa Thiên - Huế. 

Lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Huế đang làm việc với chủ thầu thi công là ông Nguyễn Thế Anh (SN 1984), trú tại phường Phú Nhuận và chủ đầu tư là ông Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1979), trú tại đường Nguyễn Công Trứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm