Sắp hết thời người đẹp, người mẫu thi 'chui'

(PLO) - Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý mà Bộ Tư pháp vừa tiến hành thẩm định đối với sửa đổi nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo. Theo đó, cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu mà có hành vi thi “chui” sẽ bị buộc thu hồi danh hiệu, giải thưởng.
Ảnh minh họa từ internet.

Vài năm gần đây, ngành giải trí Việt luôn xôn xao bởi những hình ảnh, thông tin của một loạt người đẹp tự ý tham dự các cuộc thi nhan sắc ngoài nước mà không xin phép, bất chấp nhiều người đã bị xử nộp phạt hàng chục triệu đồng hoặc cảnh cáo cấm diễn. Mới nhất là Thái Nhã Vân - người mẫu từng gây xôn xao dư luận với bộ ảnh “nude để thiền” - khoe trên trang cá nhân cô vừa giành giải Á hậu 2 cuộc thi Miss Vietnam Global 2016, diễn ra tại California (Mỹ).

Trước đó, bà Vũ Thúy Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thành đạt người Việt thế giới tại Mỹ hay người mẫu Huỳnh Tiên cũng chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đăng quang cuộc thi Miss Asia 2016 tại Australia, khiến nhiều người bất ngờ. 

Nhìn lại năm 2015, ngoài Oanh Yến đã có hai con, vẫn thi “chui” Hoa hậu toàn cầu tại Philippines, còn có Lâm Thùy Anh (tên thật là Hoàng Thị Lắm, từng lọt top 10 cuộc thi Siêu mẫu châu Á và vào chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2013) tham gia cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu 2015 (Miss Global Beauty Queen 2015) tại Hàn Quốc đã đạt được giải Á hậu 4. Tuy nhiên, vì đi thi không xin phép, cô phải đến trình diện cơ quan chức năng ngay khi về nước và bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP HCM phạt 22,5 triệu đồng.

Vào tháng 8/2015, người mẫu Nguyễn Thị Quỳnh Nga (sinh năm 1995) thi “chui” Hoa hậu Đông Nam Á 2015 tại Malaysia. Ngay cả vận động viên Taekwondo Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi, cao 1m93) cũng “hồn nhiên” đại diện Việt Nam thi Mister Global 2015 (Nam vương toàn cầu) tại Thái Lan vào tháng 3/2015 và đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi này. Tuy nhiên, ngôi vị Nam vương của Nguyễn Văn Sơn đã không được công nhận vì thi “chui”…

Cơ quan quản lý nhà nước nhận định, một số cá nhân cố tình mượn danh nghĩa đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi hoa hậu tại nước ngoài không đúng quy định của pháp luật nhằm tìm kiếm danh hiệu phục vụ cho mục đích cá nhân. Hành vi vi phạm này tạo phản ứng gay gắt trong dư luận truyền thông cũng như tạo nên tình trạng “loạn hoa hậu”. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp vì lợi ích đem lại từ những danh hiệu ấy lớn hơn nhiều so với mức phạt vài chục triệu đồng

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ VHTTDL đã dự kiến sửa đổi Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VHTTDL và quảng cáo gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Theo đó, bổ sung quy định phạt tiền đối với một số hành vi công bố, sử dụng danh hiệu đạt được tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu do tham dự trái phép mà có; không thu hồi giải thưởng đã trao cho cá nhân đạt giải khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; cá nhân đạt giải tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế mà có hành vi không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam. Mức phạt tiền các hành vi này từ 15 đến 30 triệu đồng và đặc biệt bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi danh hiệu, giải thưởng trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu có hành vi thi “chui”. 

Đọc thêm