Sạt lở đất đá, 4 công nhân ở Quảng Ninh tử nạn

(PLVN) - Một vụ sạt lở đất đá vừa xảy ra tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), khiến 4 công nhân thiệt mạng, 1 người bị thương.  
Sạt lở đất đá, 4 công nhân ở Quảng Ninh tử nạn

Sáng ngày 9.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ sạt lở đất đá, khiến 4 công nhân bị thiệt mạng; 1 công nhân bị thương.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối 8.11, tại khu vực moong 14 phụ, vỉa 11 Đông Nam Khe Tam của Công ty Than Dương Huy (thôn Khe Sím, xã Duy Dương, thành phố Cẩm Phả) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá, làm 5 công nhân bị vùi lấp.

Nhận được thông tin vụ việc, Công ty Than Dương Huy đã huy động 100 người khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 23 giờ, nhóm 5 công nhân trên đã được tìm thấy trong đống đất đá, nhưng đáng tiếc 4 người đã tử vong.

Các nạn nhân bị tử vong, gồm các anh: Vũ Văn Đường (33 tuổi, trú tại xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Tống Văn Mạnh (26 tuổi, trú tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả); Lý Văn Đại (34 tuổi, trú tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả) và Vi Văn Cao (30 tuổi, trú tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh). Nạn nhân bị thương là anh Điệp Văn Tình (26 tuổi, trú tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả).

Theo thông tin ban đầu, 5 công nhân trên là lao động của Công ty TNHH Tâm Thành (thành phố Cẩm Phả) đang thực hiện thi công gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá, mở hào thoát nước của tuyến đường Khe Tam - Khe Chàm theo hợp đồng thi công giữa Công ty TNHH Tâm Thành và Công ty Than Dương Huy thì xảy ra vụ việc.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, đã chỉ đạo UBND tỉnh, chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Lao động,Thương binh – Xã hội, UBND thành phố Cẩm Phả và các ngành chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mỗi gia đình công nhân thiệt mạng 6 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương 3 triệu đồng.

Đọc thêm